Tinh Hoa

Coca-Cola dừng sản xuất nước ngọt tại Venezuela vì thiếu đường

Hãng giải khát Coca-Cola vừa tuyên bố ngừng sản xuất các loại nước ngọt ở Venezuela do tình trạng thiếu đường tại quốc gia Nam Mỹ nhiều dầu mỏ này.

Đường là nguyên liệu không thể thiếu trong các sản phẩm của Coca-Cola. (Ảnh: Internet)

Venezuela đang trong tình trạng suy thoái kinh tế nghiêm trọng, nhiều cuộc biểu tình và cướp bóc diễn ra trên đường phố trong bối cảnh thiếu nhu yếu phẩm, cắt điện thường xuyên và lạm phát cao nhất thế giới.

Phát ngôn viên của Coca-cola, ông Kerry Tressler cho biết công ty sẽ dừng sản xuất các thức uống có đường nhưng vẫn tiếp tục sản xuất các loại nước giải khát không đường như Coca-Cola Light.

Nhà cung cấp đường tại Venezuela của chúng tôi đã thông báo họ sẽ tạm ngừng hoạt động do thiếu nguyên liệu”, ông Tressler cho biết thêm trong email trả lời Reuters.

Coca-Cola Femsa SAB, hãng sản xuất nước ngọt đóng chai lớn nhất khu vực Châu Mỹ Latin và có 4 nhà máy sản xuất tại Venezuela nói thêm, họ hy vọng rằng lượng đường tồn kho tại đất nước Nam Mỹ này sẽ phục hồi trong ngắn hạn.

Thị trường Venezuela góp 7% trong tổng doanh thu mà Công ty Coca-Cola Femsa SAB thu được hằng năm, công ty này là một liên doanh giữa Coca-Cola và Mexico Femsa.

Trong vài năm qua, với sự kết hợp của sự quản lý giá cả, chi phí sản xuất tăng, thiếu phân bón đã làm ngành trồng mía của Venezuela thiệt hại về cả năng suất và diện tích trồng.

Nhiều nông dân Venezuela đã bỏ trồng mía sang trồng cây khác vì không bị nhà nước kiểm soát giá nên có thu nhập cao hơn.

Trong năm tài chính 2016, Venezuela dự tính sẽ sản xuất 430.000 tấn đường, giảm mạnh so với 450.000 tấn của năm trước và nhập khẩu 850.000 tấn đường thô.

Trước đó hồi tháng 4, Polar, một công ty thực phẩm và đồ uống lớn nhất của Venezuela, cũng phải thông báo ngừng sản xuất bia với lý do thiếu lúa mạch.

The Một Thế Giới