Tinh Hoa

Chủ tịch Thượng viện Séc sẽ thăm Đài Loan, bất chấp đe dọa từ Trung Quốc

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milos Vystrcil hôm 9/6 tuyên bố sẽ đến thăm Đài Loan bất chấp những cảnh báo từ Trung Quốc và một lời khuyên từ chính phủ của ông rằng ông không nên đi, theo AP.

Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil nói chuyện với phóng viên trong một cuộc họp báo về chuyến đi Đài Loan vào ngày 25 tháng 2 năm 2020, tại Prague, Cộng hòa Séc. (Ảnh: CTK / Michal Kamaryt)

Milos Vystrcil cho biết ông sẽ đi cùng một đoàn doanh nghiệp trong chuyến thăm Đài Loan của mình, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 30/8. Ông cũng đang lên kế hoạch gặp gỡ các nhà lãnh đạo Đài Loan, nhưng không cho biết thông tin chi tiết.

Ông Vystrcil cho biết thêm chính áp lực từ phía Trung Quốc đã góp phần khiến ông quyết định đến thăm hòn đảo. Trong đó có việc Đại sứ quán Trung Quốc tại Séc từng cảnh báo ngăn chính phủ Séc chúc mừng Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tái đắc cử nhiệm kỳ 2 hồi đầu năm. 

“Trung Quốc tin rằng họ có quyền chỉ đạo chúng tôi phải làm gì”, Vystrcil nói, khẳng định Cộng hòa Séc sẽ được hưởng lợi từ chuyến đi của ông.

Trước đó, người tiền nhiệm của ông Vystrcil – Jaroslav Kubera cũng từng lên kế hoạch đến thăm Đài Loan nhưng ông đã qua đời hồi tháng 1. Kế hoạch của ông đã chọc giận Tổng thống ủng hộ Trung Quốc Milos Zeman.

Trước khi ông Kubera qua đời không lâu, một bức thư từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Prague đã cảnh báo ông không nên đến Đài Loan. Bức thư đe dọa chuyến đi của ông sẽ dẫn đến những hậu quả tiêu cực cho mối quan hệ kinh tế tương lai giữa Séc và Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc thậm chí đã tuyên bố trong thư rằng, nếu Kubera đến thăm Đài Loan, thì công ty sản xuất ô tô Skoda Auto và tập đoàn tài chính phi ngân hàng quốc tế Home Credit sẽ phải trả giá đắt. Nội dung bức thư thậm chí còn đề cập đến sự an toàn của người nhà Jaroslav Kubera.

Cộng hòa Séc công nhận chính sách “Một Trung Quốc”, nhưng vẫn thiết lập mối quan hệ không chính thức với Đài Loan. 

Trên thực tế, Đài Loan là một đối tác kinh doanh quan trọng đối với Séc. Hòn đảo đã đầu tư vào nền kinh tế Séc nhiều hơn so với Trung Quốc. Hồi tháng 1/2020, thủ đô Prague của Séc đã ký một thỏa thuận hợp tác với Đài Bắc. Bắc Kinh sau đó đã lên tiếng chỉ trích động thái này của Prague.

Thùy Linh (Theo AP)