Chính quyền thành phố Mexico vạch trần lá thư phỉ báng Shen Yun của ĐCSTQ

07/05/22, 11:47 Thế giới

Ngay khi Đoàn nghệ thuật Shen Yun (Thần Vận) chuẩn bị tổ chức buổi biểu diễn tại một nhà hát ở thành phố Queretaro, Mexico, Lãnh sự quán Trung Quốc đã gửi một công văn đến chính quyền thành phố Queretaro, trắng trợn vu khống Đoàn nghệ thuật Shen Yun.

Gửi thư vu khống đoàn nghệ thuật Shen Yun

Khi Đoàn nghệ thuật Shen Yun nổi tiếng thế giới của Mỹ chuẩn bị tổ chức 2 buổi biểu diễn tại Nhà hát Metropolitan ở thành phố Queretaro, Mexico, Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Mexico đã gửi một công văn đến chính quyền thành phố Queretaro vào ngày 5/5, trắng trợn vu khống Đoàn nghệ thuật Shen Yun, nơi đã tạo nên những kỳ tích tại phòng vé trên 4 châu lục, và đơn vị đứng ra tổ chức – Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Mexico.

Chính quyền thành phố Queretaro ngay lập tức chuyển lá thư đến những người tổ chức Shen Yun. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Mexico tuyên bố rằng đây là cách làm chuyên nghiệp có trách nhiệm của chính quyền thành phố Queretaro; Họ hy vọng rằng chính quyền địa phương, với thái độ luôn có trách nhiệm với người dân, không chịu sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), hoan nghênh Đoàn nghệ thuật Thần Vận được người dân Mexico vô cùng yêu mến, và đảm bảo việc biểu diễn tiến hành thuận lợi.

Shen Yun
Khán giả tại Auditorio Nacional ở Thành phố Mexico xem Đoàn Nghệ thuật Shen Yun biểu diễn vào tối ngày 7/4/2019, (Ảnh: Wen Li / Đại Kỷ Nguyên)

Nội dung của bức thư từ đại sứ quán Trung Quốc ở Mexico chứa đầy những lời dối trá vô liêm sỉ và lỗi thời mà ĐCSTQ đã lặp đi lặp lại trong 23 năm kể từ khi đàn áp Pháp Luân Công năm 1999, nhưng khi vu khống Shen Yun thì cũng chính là bôi nhọ hình ảnh của Trung Quốc.

Vấn đề này, Carlos Guzman, người đại diện Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Mexico – đơn vị tổ chức buổi biểu diễn, cho biết Shen Yun đã biểu diễn ở Mexico được 7 năm, và buổi biểu diễn năm nay tại Queretaro cũng là năm thứ 4. ĐCSTQ đã vu khống Shen Yun  bởi vì “thông điệp mà Shen Yun mang lại năm nay quá mạnh mẽ”.

“Shen Yun thể hiện ‘Trung Quốc không có ĐCSTQ’, thể hiện văn hóa truyền thống của Trung Quốc đã bị phá hủy bởi ĐCSTQ. ĐCSTQ một mực đang làm vận động, không để cho mọi người biết sự thật, họ muốn gây nhầm lẫn cho chính phủ Mexico, gây áp lực như những gì họ từng làm ở Trung Quốc.”

ĐCSTQ đã liên tục làm điều này trong nhiều năm

Guzman nói rằng thủ đoạn can thiệp kiểu này của ĐCSTQ không phải là lần đầu tiên ở Mexico. Đại sứ quán Trung Quốc trong nhiều năm qua đã viết những lá thư quấy rối tới ‘The Auditorio Nacional de México’ – một nhà hát biểu diễn Shen Yun ở Thành phố Mexico, nhằm can thiệp vào các buổi biểu diễn của Shen Yun

“Bạn đoán xem Phòng biểu diễn Quốc gia nói gì? Họ nói: ‘Khán giả yêu thích Shen Yun, và buổi biểu diễn nuôi dưỡng công chúng về mặt văn hóa và tinh thần; Và Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp là một hiệp hội hợp pháp, họ không nợ chúng ta một xu nào, hành vi của họ làm người khác phải tôn kính”. Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia, lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm nguyên lý chỉ đạo, có thể cải thiện sức khỏe, nâng cao đạo đức con người một cách hiệu quả.

Chính phủ Trung Quốc, các đại sứ quán và lãnh sự quán của họ ở nhiều quốc gia khác nhau đã liên tục gây sức ép, bôi nhọ các nhà hát, khách sạn và chính quyền địa phương của những địa điểm mà Shen Yun biểu diễn trong suốt một thập kỷ qua. Theo trang web của Shen Yun, kể từ khi Đoàn Nghệ thuật Shen Yun bắt đầu lưu diễn vào năm 2007, hầu như năm nào cũng bị ĐCSTQ can thiệp và phá hoại.

Mưu hèn kế bẩn không chừa thủ đoạn

Theo thông tin trên trang web của Shen Yun, trong 2 năm đầu, ĐCSTQ đã cử một lượng lớn các đoàn nghệ thuật từ Trung Quốc sang để can thiệp vào thị trường nghệ thuật hải ngoại, nhưng vì những màn trình diễn kém chất lượng và thô tục nên tất cả đều thất bại. Từ năm thứ 3 trở đi, các đại sứ quán Trung Quốc ở nhiều nơi khác nhau bắt đầu ra trận, hoàn toàn quên mất rằng các nền dân chủ phương Tây khác với ĐCSTQ, họ không có thói quen và lối suy luận cường đạo cùng lưu manh giống như chính quyền Trung Quốc, dùng điểm yếu chính trị và kinh tế để chèn ép người khác.

Thậm chí những người tổ chức đại sứ quán Trung Quốc còn giả danh học viên Pháp Luân Công viết thư cho các rạp hát trên khắp thế giới với những điều hồ ngôn loạn ngữ, nhằm khiến các rạp hát có cái nhìn không tốt với các học viên Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Shen Yun. Khi đã hết chiêu bài, ĐCSTQ thậm chí còn dùng cách đâm thủng lốp xe và các thủ đoạn hạ tiện khác để phá hủy phương tiện vận chuyển của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun trong chuyến lưu diễn…

Guzman cho biết “Bất chấp tất cả các thủ đoạn đê hèn mà ĐCSTQ đã sử dụng, cũng không thể ngăn cản việc Đoàn Nghệ thuật Shen Yun biểu diễn thành công. Giờ đây, mỗi năm Shen Yun lưu diễn đến hàng trăm thành phố trên thế giới, hầu như đều bán hết vé, danh tiếng của Shen Yun ngày càng vang xa, trở nên nổi tiếng khắp thế giới, xem Shen Yun biểu diễn đã trở thành mốt trong giới chủ lưu phương Tây.”

Guzman nói rằng Đoàn Nghệ thuật Thần Vận đã phát triển thành 7 đoàn biểu diễn có quy mô như nhau và hiện đang biểu diễn đồng thời ở Châu Âu, Châu Úc, Châu Á và Châu Mỹ, nhưng đại sứ quán Trung Quốc tại Mexico vẫn không biết thời thế, vẫn cứ viết thư quấy nhiễu, hơn nữa đây cũng là một hành động can thiệp rõ ràng vào chủ quyền của các quốc gia khác.

“Đoàn Nghệ thuật Thần Vận là một công ty có trụ sở tại New York và chịu sự chế ước của luật pháp Mỹ. Đây là điểm mấu chốt nhất – bởi vì chính quyền Trung Quốc đang cố gắng can thiệp vào các công dân nước Mỹ. Bây giờ chính phủ Trung Quốc lại đến Mexico, nói với chúng ta những gì nên làm và những gì không nên làm, đó là sự can thiệp vào chủ quyền của chúng ta.”

Sau khi nhận được bức thư vu khống từ ĐCSTQ, chính quyền thành phố Queretaro đã ngay lập tức đưa bức thư cho người tổ chức Shen Yun.

Guzman nói: “Họ (các quan chức chính phủ) là những quan chức rất có đạo đức. Họ cam kết với công dân của Querétaro, những người đến thăm thành phố rằng các hoạt động cung cấp cho cộng đồng là an toàn, lành mạnh, và mang lại lợi ích cho mọi người”. “Vì vậy, họ luôn cởi mở với chúng tôi. Theo tôi, chính phủ Queretaro đã làm một hành động rất chuyên nghiệp, và tôi hy vọng chính phủ Queretaro sẽ không bị chính quyền Trung Quốc thao túng.”

Đoàn nghệ thuật Shen Yun được đánh giá cao

Thị trưởng hiện tại của Queretaro là Luis Bernardo Nava Guerrero, ông từng là thị trưởng khi Shen Yun đến thành phố này biểu diễn vào 3 năm trước. Đích thân thị trưởng đã xem buổi biểu diễn Shen Yun vào ngày 12/4/2019 tại cùng một nhà hát – nhà hát Metropolitan, có sức chứa 30.000 người và ông đánh giá rất cao về buổi biểu diễn này.

Thị trưởng của Queretaro – Luis Bernardo Nava Guerrero, đã xem buổi biểu diễn của Shen Yn vào ngày 12/4/2019. (Ảnh: Ramon Reyna Herrmann/ Epoch Times)

Thị trưởng Nava Guerrero đã nói với giới truyền thông vào thời điểm đó rằng: “Thật vinh dự cho thành phố Queretaro khi tổ chức một buổi trình diễn đẳng cấp thế giới tại đây ngày hôm nay. Chúng tôi đã mong muốn mang lại trải nghiệm phong phú và sâu sắc cho người dân. Nội dung thâm sâu và trình độ nghệ thuật cao của buổi biểu diễn, sự xuất hiện của Shen Yun thực sự vượt quá sự mong đợi của chúng tôi.” 

“Trình độ nghệ thuật của buổi biểu diễn là xuất sắc và là hạng nhất. Chúng tôi chúc mừng Shen Yun và mời Shen Yun đến Queretaro hàng năm, hy vọng sẽ có nhiều buổi biểu diễn hơn trong năm tới.”

Carlos Robles, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp của bang Querétaro, cũng đã xem Shen Yun. Ông nói, “Từ buổi biểu diễn, tôi biết được rằng văn hóa Trung Quốc rất giàu lý niệm truyền thống”; “Buổi biểu diễn này hoàn toàn mới đối với chúng tôi bởi vì chúng tôi đang quay trở lại những điều đẹp đẽ mà chúng tôi đã từng có.”

Guzman nói rằng danh tiếng của Shen Yun đã lan rộng ở Queretaro từ lâu, và nhiều khán giả đã mua vé xem Shen Yun vào năm 2020, nhưng vì dịch bệnh kéo dài 2 năm, nhà hát đã phải đóng cửa, ban tổ chức đành phải hoãn buổi biểu diễn. Hiện tại, những khán giả này đang giữ vé từ 2 năm trước, háo hức mong chờ ngày Shen Yun trở lại.

Guzman khuyến khích thành phố Queretaro và nhà hát không nên bị ĐCSTQ quấy nhiễu và thỏa mãn mong muốn xem Shen Yun của khán giả.

“Chúng ta phải luôn cảnh giác và ngăn chặn chính quyền Trung Quốc khi họ nói với chúng ta những gì nên làm, nên nghe, những gì không nên làm, không nên nghe và những gì nên tin, không nên tin”. “Lý do cơ bản là như tôi đã nói trước đây, ĐCSTQ không muốn mọi người tin vào ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, bởi vì những gì ĐCSTQ làm hoàn toàn ngược lại.”

Tử Vi (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?