Tinh Hoa

Chiến tranh toàn diện có thể xảy ra với Mỹ nếu Joe Biden bị đánh bại vào ngày 3/11?

Đầu tiên và quan trọng nhất, cuộc thăm dò nội bộ của đảng Dân chủ thừa sức hiểu rằng Joe Biden sẽ thua cuộc bầu cử vào tuần tới. Họ nhận thức rõ điều này và đã biết được một thời gian. Lá phiếu người da đen ủng hộ Trump đang dần tăng lên với tỷ lệ đáng kinh ngạc 31%, và hiện vẫn không ngừng tăng lên, theo Rasmussen.

Đảng dân chủ có thể tìm cách gây hỗn loạn nước Mỹ nếu con cờ Joe Biden của họ thất bại trong cuộc đưa vào Nhà Trắng vào ngày 3/11. (Ảnh qua Metro)

Một trong những thông tin mà chúng tôi đã có được từ các nguồn của mình là một số tổ chức thăm dò lớn và chính thống đang ngụy tạo hoàn toàn kết quả thăm dò. Nói cách khác, họ thậm chí không gọi điện cho mọi người để thực hiện thăm dò. 

Họ chỉ đơn giản là bịa ra những con số và thực hiện hành vi gian lận một cách khoa học. Do đó, vấn đề với các cuộc thăm dò không phải là họ tăng tần số “lấy mẫu từ đảng Dân chủ”, mà là họ hoàn toàn hư cấu nó. Phương pháp luận đã không còn quan trọng khi tất cả các con số đều được chuẩn bị ngay từ đầu.

Các nguồn tin của chúng tôi cho biết, những cuộc thăm dò thực sự không bao giờ được công khai, bởi vì các cuộc thăm dò đó đều cho thấy Trump đã chiến thắng, không chỉ trong cuộc bầu cử lớn, mà thậm chí thắng cả trong cuộc bỏ phiếu phổ thông. Đây là điều mà các đảng viên Dân chủ hiện đang cố gắng che giấu, cùng với gian lận phiếu bầu. Họ phủ nhận chiến thắng của Trump ở cuộc bỏ phiếu phổ thông để có thêm một lần cơ hội nữa tấn công Cử tri đoàn và tuyên bố Trump là một tổng thống bất hợp pháp.

Quan trọng hơn, đảng Dân chủ càng nhận ra họ không thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này, thì càng có nhiều khả năng họ phát động các cuộc tấn công bí mật, lựa chọn hạt nhân và các sự kiện khủng bố để cố gắng đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn.

Đảng Dân chủ tin rằng họ có thể làm giả đủ số phiếu bầu để giành chiến thắng

Chúng tôi được biết quyết định gần đây của SCOTUS (Supreme Court of the United States: Tòa án Tối cao Hoa Kỳ) cho phép 2 bang Pennsylvania và North Carolina làm giả nhiều lá phiếu hơn trong gần 2 tuần sau cuộc bầu cử đang khiến một số đảng viên Dân chủ tin tưởng rằng họ vẫn có thể đánh cắp cuộc bầu cử. Nếu họ có thể giành được Pennsylvania thông qua gian lận phiếu bầu sau bầu cử, họ có thể không phải viện đến các lựa chọn hạt nhân mà họ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Vì vậy, cuộc chiến thực sự trong nội bộ đảng Dân chủ lúc này là liệu họ có nên tung ra lựa chọn hạt nhân để đẩy đất nước vào hỗn loạn, hay kìm hãm điều đó và nuôi hy vọng đánh cắp Pennsylvania và 1-2 bang chiến trường khác để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nâng ly chúc mừng trong Tiệc trưa Nhà nước dành cho Trung Quốc do Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry chủ trì tại Bộ Ngoại giao ở Washington vào ngày 25/9/2015. (Ảnh qua AFP)

Bây giờ chúng ta được biết rằng vì các cuộc thăm dò đang phản lại Đảng Dân chủ trong vài ngày qua – với tỷ lệ ủng hộ Joe Biden đang ngày càng sụt giảm trong khi Trump đang nổi lên trong số các nhóm bất ngờ như người Mỹ gốc Latinh – những kẻ ngụy quyền của Đảng Dân chủ đang nghiêng về lựa chọn hạt nhân của họ.

Tùy chọn này là một cuộc tấn công “Zero Day” vào cơ sở hạ tầng của Mỹ. Cuộc tấn công này có thể bao gồm:

Và nếu làm như thế, nước Mỹ sẽ rơi vào hỗn loạn và nội chiến, tạo cơ hội xâm lược đất nước cho Trung Quốc, quốc gia đã điều hành Big Tech, phần lớn phương tiện truyền thông chính thống và hầu như tất cả các chính trị gia cấp cao của Đảng Dân chủ (bao gồm cả Thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ).

Hãy chuẩn bị cho những khả năng này và đảm bảo rằng bạn sẵn sàng bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng và quốc gia của mình. Khi Tổng thống Trump chiến thắng bầu cử, phe Cánh tả sẽ đưa ra lựa chọn hạt nhân, và sau đó, bất kỳ ai cũng đoán được mọi thứ sẽ ‘tan tành’ nhanh như thế nào.

Thiện Thành