Cậu bé nhớ kiếp trước là tác giả kịch bản phim “Cuốn theo chiều gió”

10/12/15, 15:00 Nhân quả - Luân hồi

Bố mẹ của Lee bắt đầu nêu tên các bộ phim, và ở bộ phim thứ 5 hoặc 6, họ nhắc tới “Cuốn theo chiều gió”. “Đúng, là phim đó. Con đã viết phim đó”, cậu nói.

cuon
Cậu bé 2,5 tuổi nói mình từng viết kịch bản phim “Cuốn theo chiều gió” và qua đời lúc 48 tuổi ở kiếp trước (Ảnh: The Epoch Times)

Trong quyển sách với tiêu đề “Trở lại sự sống: Các trường hợp phi thường của những đứa trẻ nhớ lại các kiếp sống trước” (Return to Life: Extraordinary Cases of Children Who Remember Past Lives), Tiến sĩ nghiên cứu luân hồi Jim Tucker đã đề cập đến trường hợp một cậu bé tự nhận rằng mình là nhà viết kịch bản phim Hollywood.

Khi Lee 2 tuổi rưỡi, cậu bé bắt đầu nói về “người mẹ cũ” của cậu. Khi cậu 3 tuổi rưỡi, cậu lấy làm buồn bã vì không thể tới “căn nhà kia” của cậu, và cậu nghĩ mình cần phải trở lại làm việc.

Cậu tranh cãi  tên đệm của cậu là Coe (dù không phải), và sinh nhật cậu là 26/6, dù thực ra là 21/6. Cậu nói mình có một con gái tên Jennifer và bị ám ảnh bởi Hollywood, nơi mà cậu nói cậu đã sống.

Bố mẹ cậu bé nhận ra có thể con mình đã nói về một kiếp trước. Họ hỏi cậu đã làm gì ở Hollywood. Cậu nói cậu làm phim. Họ hỏi cậu có đóng phim không, cậu nói là không và nói cậu viết những bộ phim. Họ bắt đầu nêu tên các bộ phim, và ở bộ phim thứ 5 hoặc 6, họ nhắc tới “Cuốn theo chiều gió”.

“Đúng, là phim đó. Con đã viết phim đó”, cậu nói.

Họ liền lên mạng xem ai là tác giả kịch bản bộ phim và các thông tin xuất hiện. Chị gái Lee hỏi cậu bao nhiêu tuổi khi qua đời ở kiếp trước. Cậu nói cậu 48.

Chi bố mẹ Lee kiểm tra thông tin trên mạng, họ kinh ngạc bởi những sự tương đồng. Sidney Coe Howard viết kịch bản phim “Cuốn theo chiều gió”. Tên đệm Coe khớp với những gì Lee đã nói. Howard qua đời đúng ở tuổi 48 và có một con gái tên Jennifer. Sinh nhật của Howard cũng đúng là ngày 26/6.

Tiến sĩ Jim Tucker, nhà nghiên cứu về luân hồi từ ĐH Virginia, Mỹ (Ảnh: Dan Addison, Wikipedia)

Tiến sĩ Jim Tucker từ trường Đại học Virginia (Mỹ) là người điều tra trường hợp này. Ông đã ghé thăm gia đình cậu bé ở thị trấn quê nhà của cậu với dân số khoảng 2.000 người, nằm ở khu vực Trung Tây nước Mỹ.

Ông là một nhà nghiên cứu luân hồi nổi tiếng, từng làm việc với cố Tiến sĩ Ian Stevenson, cũng từ trường Đại học Virginia, người đã thu thập hàng nghìn trường hợp những đứa trẻ báo cáo nhớ lại các kiếp sống trước. Trong rất nhiều trường hợp, những ký ức của chúng có thể được xác nhận khá chính xác.

Trong khi đây không phải là trường hợp với bằng chứng mạnh nhất trong hồ sơ của Stevenson-Tucker, do Lee không thể cung cấp thông tin nào có thể được xác nhận mà không có trên mạng, tiến sĩ Tucker vẫn cho rằng đây là một vụ cực kỳ đáng chú ý. Tiến sĩ Tucker đã ghi chú rằng: “Trường hợp này vẫn có một số chỗ chưa thể giải được, nhưng dù sao vẫn khá thú vị”.

Theo Daikynguyenvn

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?