Tinh Hoa

Cận cảnh mô hình đường ray tàu hỏa lớn nhất thế giới

Dù chỉ là mô hình đường ray tàu hỏa, nhưng nhà thiết kế người Mỹ đã biến nó trở thành mô hình đường ray lớn nhất thế giới, với tổng chiều dài lên tới 1,6 km.

Ông Bruce Williams Zaccagnino (ảnh) là người thiết kế và vận hành mô hình đường ray tàu hỏa lớn nhất thế giới ở Flemington, New Jersey, Mỹ.

Mô hình đường ray tàu hỏa Northlandz được xây dựng trong tòa nhà rộng gần 5.000 m với 3.000 tòa nhà tí hon khác nhau.

Mô hình cũng bao gồm những ngọn núi cao tới 9m và cầu dài 12m.

Những tòa nhà chọc trời tại một thành phố hiện đại trong mô hình Northlandz. Ông Zaccagnino và các cộng sự phải mất 16 năm để hoàn thành mô hình này.

Tuyến đường ray chạy qua vùng thảo nguyên và hồ nước rộng mênh mông. Du khách mất khoảng 2 đến 3 giờ để chiêm ngưỡng hết mô hình đường ray có chiều dài lên tới 1,6 km.

Ông Zaccagnino bắt đầu làm việc với mô hình Northlandz từ năm 1972 và mở cửa cho du khách tham quan vào năm 1997.

Toàn bộ mô hình có 400 cây cầu và 500.000 cây xanh.

Tuyến đường sắt mô hình đi qua một khu giải trí.

Đoàn tàu đang di chuyển vào đường hầm xuyên qua núi trong mô hình Northlandz.

Mô hình đường ray tàu hỏa Northlandz thú hút được rất nhiều du khách tham quan.

Northlandz đã được sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận là mô hình đường ray tàu hỏa lớn nhất thế giới.

Du khách thích thú khám phá mô hình đường ray được xây dựng như thật.

Ông Zaccagnino và tác phẩm để đời của mình.

Theo Danviet