Tinh Hoa

Cán bộ lái xe gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 tử vong chính thức lên tiếng

Mới đây, ông Hoàng Văn Minh, cán bộ một đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũng là tài xế lái xe ô tô gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 tử vong thương tâm, đã chính thức lên tiếng.

Theo báo Dân Việt, trao đổi qua điện thoại vào sáng 31/7, ông Hoàng Văn Minh (quân nhân đóng quân tại sân bay Thành Sơn, tỉnh Ninh Thuận), lái xe liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 12 ở TP. Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) tử vong cho biết, hiện ông đang ở đơn vị và không tiếp xúc với ai.

Ông Minh cho biết, mọi chuyện sẽ có pháp luật xử lý nên xin không phát biểu gì trong thời điểm này.

Khi được hỏi về việc có muốn nói gì với gia đình nạn nhân hay không, ông Minh cho biết “đó là phương diện cá nhân của ông và sẽ nói với gia đình nạn nhân sau”.

Ông Hoàng Văn Minh (áo thun xanh quần sọt đen) xuống xe sau khi để xảy ra va chạm giao thông khiến nữ sinh lớp 12 tử vong sáng 28/6. (Ảnh: cắt từ Clip)

Trước đó, ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nữ sinh Hồ Hoàng Anh tử vong trong vụ tai nạn trên cho biết vô cùng bức xúc trước kết quả giám định nồng độ cồn trong máu của con gái “là 0,79mg/100ml máu” bởi theo ông thì con gái “trước giờ chưa từng biết đến đồ uống có cồn”, đồng thời gia đình ông cũng thắc mắc vì sao cơ quan chức năng không tiến hành đo và công bố nồng độ cồn của ông Minh.

Ông Hùng cho biết, gia đình ông sau đó đã làm đơn gửi bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận (gửi ngày 13/7/2022) để yêu cầu sao lục hồ sơ bệnh án của con gái ông. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm từ bệnh viện.

Trong đơn gia đình ông Hùng cho rằng việc giám định, đối chiếu mẫu máu của nạn nhân là em Hồ Hoàng Anh đã xét nghiệm trước đó tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, do thời điểm thu thập mẫu máu của cháu Hoàng Anh không có sự chứng kiến của gia đình, các cơ quan chức năng khác, người làm chứng là không khách quan…

Do đó, gia đình nữ sinh Hoàng Anh đề nghị các cơ quan chức năng giám định, đối chiếu lại mẫu máu mà cơ quan y tế đã lấy để xét nghiệm nồng độ cồn với mẫu máu của gia đình để xác định đúng mẫu máu nữ sinh.

Được biết, không chỉ ông Hùng khẳng định con gái ông “chưa bao giờ biết sử dụng chất nào có cồn, trong cuộc sống hàng ngày, kể cả đi chơi với bạn bè cũng chỉ uống nước lọc thôi” mà hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, nơi nạn nhân vụ tai nạn theo học, cũng xác nhận nữ sinh chưa bao giờ biết sử dụng rượu bia. 

Nhóm bạn học chung với Hoàng Anh tại một quán cà phê vào buổi tối trước ngày xảy ra vụ tai nạn cũng khẳng định tối đó Hoàng Anh chỉ uống nước lọc tự mang theo, theo báo Người Lao Động.

Vũ Tuấn (t/h)