Tinh Hoa

Cách ly 83 nhân viên y tế BV phụ sản Hà Nội do tiếp xúc với bệnh nhân 243

Hôm qua 6/4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã phải đưa 83 nhân viên y tế đi cách ly do tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19) thứ 243. Trong số này có 16 người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.

Cách ly 83 nhân viên y tế BV phụ sản Hà Nội do tiếp xúc với bệnh nhân 243. (Ảnh qua baotuoitre.com)

Trao đổi với phóng viên trang Tuổi Trẻ online, Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội – PGS.TS Nguyễn Duy Ánh cho biết, chiều qua 6/4, có 83 nhân viên y tế của BV phải đi cách ly tại cơ sở 2 của BV ở Cảm Hội, Hai Bà Trưng, (Hà Nội). 

Trong 83 nhân viên y tế này, có 16 người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 243 (F1), 67 người còn lại tiếp xúc với F1 (F2).

Theo ông Ánh, bệnh nhân thứ 243 là ông Q.Q.T., 47 tuổi ở Mê Linh, Hà Nội, vào ngày 4/4 bệnh nhân này đưa người thân đến BV Phụ sản Hà Nội thăm khám, sau đó người này có chỉ định nhập viện.

Khi đó, ông T. có ghi thông tin vào phiếu sàng lọc nhưng tích vào ô 14 ngày trước đó không đi đến BV Bạch Mai, do ông T. đã đến Bạch Mai từ ngày 12/3. Sau đó, ông T. vào chăm sóc người nhà. Đến ngày 5/4, ông T. tiếp tục quay trở lại BV Phụ sản Hà Nội.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm ở khu vực phát hiện bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19) thứ 243. (Ảnh: Ngô Nhung)

Trước đó, vào ngày 12/3, bệnh nhân 243 đưa vợ đi khám bệnh tại Khoa Miễn dịch – Dị ứng tại BV Bạch Mai, bệnh nhân có ăn uống tại quán cơm đường Giải Phóng đối diện cổng BV.

Trong các ngày 14-15/3, bệnh nhân 243 đi tiếp khách tại đám cưới cháu gái gần nhà và đi ăn giỗ tại nhà mẹ vợ.

Đến ngày 21/3, bệnh nhân có cảm giác đau mọi người, nghĩ bị cảm nên bệnh nhân tự mua thuốc cảm cúm tự điều trị. Sau khi uống thuốc 1 ngày, bệnh nhân đỡ mỏi, không sốt.

Từ ngày 22/3 đến 26/3 và từ 3/4 – 4/4, bệnh nhân thứ 243 có đi giao hoa tại chợ hoa Quảng Bá, Tây Hồ vào buổi tối.

Đến ngày 6/4, bệnh nhân thứ 243 có thông báo xác nhận dương tính với virus Vũ Hán (Covid-19). 

Văn bản hỏa tốc của UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) liên quan đến bệnh nhân thứ 243. (Ảnh: TL )

Liên quan đến bệnh nhân 243, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, bệnh nhân này ủ bệnh đúng 23 ngày, trong khi đó, lâu nay chuyên gia y tế cho rằng thời gian ủ bệnh là 14 ngày. 

Đây cũng là ca nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19) đầu tiên liên quan đến Khoa Dị ứng miễn dịch Bệnh viện Bạch Mai được phát hiện

Được biết, đây là cơ sở y tế thứ 8 ở Hà Nội phải cách ly số lượng lớn nhân viên hoặc phong tỏa khu vực/toàn bộ bệnh viện sau khi phát hiện có bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19) hoặc có tiếp xúc với bệnh nhân. 

Cách ly tại chỗ 12 y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc) 

Cũng liên quan đến bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán thứ 243, ngày 7/4, trao đổi với phóng viên, Giám đốc BV Đa khoa khu vực Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) – Hoàng Văn Chiến cho biết, sau khi Bộ Y tế công bố ca nhiễm covid-19 thứ 243, BV đã họp khẩn và quyết định cách ly tại chỗ 12 nhân viên y tế của BV. Trong đó, 2 người thuộc diện F1 và 10 người thuộc diện F2.

Cách ly tại chỗ 12 y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc) do liên quan đến bệnh nhân 243. (Ảnh qua vov.vn)

Theo ông Chiến, có một cặp vợ chồng 25 tuổi (là cháu của bệnh nhân 243) đang điều trị ở BV do thai chết lưu. 

Tuy nhiên, vào ngày 4/4, các bác sĩ tại BV Đa khoa Phúc Yên đã giải thích cho gia đình là bệnh nhân có thể ở BV để điều trị hoặc chuyển viện. Sau khi nghe giải thích, bệnh nhân 243 đến đón vợ chồng người cháu xuống BV Phụ sản Hà Nội để điều trị.

Tại Bệnh viện đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc), bệnh nhân 243 có nói chuyện với 1 bác sĩ và tiếp xúc với 1 nhân viên hành chính để lấy giấy chuyển viện. 

Từ Nguyên (t/h)