Tinh Hoa

Cách chức giám đốc bệnh viện Gò Vấp bị tố gom khẩu trang bán kiếm lời

Giám đốc bệnh viện Đa khoa Gò Vấp Phạm Hữu Quốc, người bị tố gom khẩu trang bán kiếm lời khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) đang có những diễn biến phức tạp mới đây đã bị UBND quận Gò Vấp (TP.HCM) cách chức.

Giám đốc bệnh viện quận Gò Vấp bị cách chức. (Ảnh qua tintuc)

Vào ngày 2/6, UBND quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đã cho cách chức giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp với ông Phạm Hữu Quốc, người bị tố gom khẩu trang bán kiếm lời hồi tháng 2/2020 do vi phạm khoản 1, điều 16 Luật viên chức.

Cụ thể, theo UBND quận Gò Vấp thì ông Quốc đã có hành vi mua, bán số lượng lớn khẩu trang y tế trong thời gian xảy ra đại dịch Vũ Hán, giao dịch tại trụ sở làm việc và sử dụng phương tiện thực thi công vụ vào việc riêng; vi phạm chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước; vi phạm khoản 1, điều 16 Luật viên chức.

Hành vi của ông Quốc đã tạo dư luận xấu, bức xúc trong đội ngũ cán bộ và nhân dân và làm mất uy tín của bản thân, ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp, hậu quả rất nghiêm trọng.

Vì vậy, Quận ủy, UBND quận Gò Vấp đã xem xét và kỷ luật cách chức Chi ủy viên Chi bộ (cách chức Bí thư chi bộ), cách chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp đối với ông Phạm Hữu Quốc.

Trước đó, vào tối ngày 26/2, trên Facebook lan truyền thông tin Giám đốc Bệnh viện Gò Vấp – Phạm Hữu Quốc đầu cơ 20.000 thùng khẩu trang y tế (50 triệu chiếc) để bán ra nước ngoài với giá 250.000 đồng/hộp. 

Qua điều tra cơ quan chức năng xác định, ngày 17/2, ông Quốc đã thỏa thuận mua khẩu trang y tế cho ông Mã Thanh (44 tuổi, ngụ tại quận 11) và một người bạn của ông này tên Visal (người Campuchia, chưa rõ lai lịch) tại phòng làm việc của ông Quốc ở Bệnh viện quận Gò Vấp.

Hai người đàn ông này cho biết mua khẩu trang để làm từ thiện ở Campuchia. Ông Thanh khẳng định, ông Quốc thỏa thuận giá bán 220.000 đồng/hộp (tương đương 11 triệu đồng/thùng). Song, chi tiết này bị Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp phủ nhận.

Sau khi thương lượng xong, ông Quốc nhận được số tiền đặt cọc mua hàng là 50.000 USD tại Bệnh viện quận Gò Vấp do ông Thanh giao. Sau đó ông Quốc yêu cầu ông Thanh ứng thêm 4 lần với số tiền là 4,3 tỷ đồng. Theo đó, tổng số tiền ông Quốc nhận từ ông Thanh là 4,3 tỷ đồng và 50.000 USD (tương đương 1,116 tỷ đồng).

Đến ngày 18/2 và 19/2, ông Quốc và ông Trần Hữu Thái (quyền Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện quận Gò Vấp) đã tìm mua được 202 thùng khẩu trang y tế với tổng giá trị là hơn 4,6 tỷ đồng.

Ông Quốc sau đó bị tố thu gom khẩu trang để bán kiếm lời trong lúc khẩu trang trên thị trường đang khan hiếm, bị UBND quận Gò Vấp tạm đình chỉ công tác và chức vụ đối và chuyển hồ sơ vụ việc qua Cơ quan công an quận Gò Vấp điều tra, làm rõ.

Vũ Tuấn (t/h)