Các nhà nghiên cứu cảnh báo Ebola đang biến đổi rất nhanh

02/02/15, 10:43 Chưa phân loại

Các nhà nghiên cứu của Viện Pasteur tại Pháp phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy virus gây dịch bệnh sốt xuất huyết Ebola đang biến đổi với tốc độ khá nhanh.

Hàng trăm mẫu máu được phân tích để theo dõi các virus. (Ảnh BBC)

Hơn 22.000 người đã bị nhiễm Ebola và 8795 người đã qua đời ở Guinea, Sierra Leone và Liberia.

Một số nhà nghiên cứu của Viện Pasteur tại Pháp đang phân tích hàng trăm mẫu máu từ những bệnh nhân sốt xuất huyết Ebola tại Tây Phi, nơi phát hiện ca nhiễm virus đầu tiên vào tháng 12/2013, và đang điều tra xem liệu chúng có thể biến đổi và dễ lây lan hơn không.

Tiến sĩ Anavaj Sakuntabhai, một nhà di truyền của Viện Pasteur, nói với BBC: “Chúng tôi thấy virus Ebola đang biến đổi rất nhanh. Nhận thức này rất quan trọng đối với quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh. Biết tốc độ biến đổi của virus là cách duy nhất để chúng ta đối phó với kẻ thù”.

Anavaj nói thêm rằng, sau khi biến đổi, mức độ nguy hiểm của virus có thể tăng hoặc giảm. “Nhưng nếu mức độ nguy hiểm của virus giảm thì khả năng lây nhiễm của chúng lại tăng và đó là điều chúng tôi lo ngại”, vị tiến sĩ nói.

Virus luôn biến đổi theo thời gian. Ebola là một RNA virus, giống  như HIV và virus cúm. Vì thế nó biến đổi với tốc độ khá nhanh.

“Sự biến đổi liên tục của virus không phải là điều đáng ngạc nhiên, song chúng ta lại không thể đoán chúng sẽ biến đổi theo chiều hướng nào”, Anavaj bình luận.

Nhiều người lo ngại virus Ebola sẽ biến đổi để có thể lây nhiễm qua không khí. Nếu khả năng đó xảy ra, sốt xuất huyết Ebola sẽ lây lan khắp thế giới với tốc độ chóng mặt và có thể giết chết hàng triệu người.

Thời gian virus Ebola hoành hành trong người càng lâu thì khả năng biến đổi và thích nghi với môi trường của chúng càng lớn. Nhưng từ trước tới nay, giới nghiên cứu chưa từng thấy virus thay đổi cách thức lây nhiễm sau khi chúng biến đổi.

Hiện tại, con người chỉ có thể nhiễm virus Ebola nếu tiếp xúc với chất dịch, bao gồm nước tiểu, nước dãi, máu hay chất lỏng trong ruột, từ cơ thể người nhiễm bệnh.

Theo Zing News

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?