Tinh Hoa

Biểu tình quy mô lớn nổ ra ở Lhasa, Tây Tạng sau hơn 70 ngày phong tỏa

Chính quyền Trung Quốc đã phong tỏa Lhasa, Tây Tạng trong hơn 70 ngày và nhiều thảm kịch khác nhau không ngừng diễn ra. Vào ngày 26/10, một đoạn video được lan truyền cho thấy các công dân Lhasa bắt đầu xuống đường để phản đối lệnh cấm, và các cuộc đụng độ đã nổ ra với cảnh sát.

Vào tối ngày 26/10, nhiều người dân Lhasa đã xuống đường biểu tình. (Ảnh qua Creaders)

Vào trưa ngày 26/10, người dân ở trung tâm thành phố Lhasa đã tập trung trên đường phố để bày tỏ sự bất bình của họ, và một số lượng lớn cảnh sát đã đến hiện trường để duy trì ổn định. Đoạn video cho thấy những người bị biểu tình tranh cãi với các quan chức. Xe chống bạo động của cảnh sát đến ngã tư, và một toán cảnh sát SWAT với lá chắn đi xuống. Cuối cùng, những người dân rời khỏi hiện trường, theo sau là nhân viên mặc đồ bảo hộ trắng và cảnh sát.

Một người dân ở quận Thành Quan cho biết anh luôn muốn trở về quê hương Tứ Xuyên, nhưng Lhasa vẫn chưa dỡ bỏ phong tỏa.

Anh Hoa, cư dân quận Thành Quan, thành phố Lhasa nói: “Họ phong tỏa gần 3 tháng rồi, giờ đi làm cũng không được. Kinh tế đang khó khăn, thêm vào đó chúng tôi còn phải thế chấp, vay mua xe, lại còn chi tiêu cho người già và trẻ em, tiền thuê nhà cũng đắt đỏ.”

Cư dân này cho biết đã gần 3 tháng kể từ khi Lhasa đóng cửa vào ngày 12/8, khiến gánh nặng kinh tế rất nặng nề.

Một đoạn video khác cho thấy vào tối ngày 26, nhiều người dân Lhasa đã xuống đường biểu tình. Các cuộc đụng độ ác liệt đã nổ ra giữa cảnh sát, nhân viên mặc đồ bảo hộ trắng và người biểu tình.

Cô Chu, một công dân của Lhasa: “Toàn bộ Lhasa vẫn đang bị phong tỏa. Tất cả các cửa hàng bên ngoài đều chưa mở, cộng đồng đóng cửa, và chúng tôi chỉ có thể ở nhà, đã gần 3 tháng. Thực sự rất khó khăn, bạn phải trả tiền thuê nhà, giá cả ở đây khá đắt đỏ, đặc biệt khi giá cả tăng trở lại trong thời gian phong tỏa thì lại càng đắt hơn, và nếu nguồn thu nhập bị cắt trong 3 tháng thì sẽ là vấn đề.”

Tổ chức nhân quyền Quốc tế Phong trào Tây Tạng báo cáo rằng dưới sự phong tỏa và cô lập nghiêm trọng của chính quyền Trung Quốc, người dân Tây Tạng đã phải chịu đựng “thống khổ vô cùng” , ít nhất 5 người buộc phải tự tử bằng cách nhảy khỏi các tòa nhà.

Tử Vi (Theo NTDTV)