Tinh Hoa

Ca nhiễm virus Vũ Hán thứ 61: Làm chủ hôn đám cưới, 2 lần dự thánh lễ trước khi nhập viện

Trong 11 ngày kể từ khi về nước, bệnh nhân thứ 61 trước khi phát hiện dương tính với virus Vũ Hán (Covid-19) đã 2 lần đi lễ nhà thờ, đi đám cưới và đến khám tại 2 cơ sở y tế tuyến xã.

Ca nhiễm virus Vũ Hán thứ 61 Làm chủ hôn đám cưới, 2 lần dự thánh lễ trước khi nhập viện. (Ảnh minh họa qua xaluan.com )

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Văn Hợp, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) cho biết, bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán đầu tiên ở Ninh Thuận là ông B.T.T., 42 tuổi, địa chỉ ở Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 

Theo ông Hợp, trước đó, bệnh nhân B.T.T. đã đi Malaysia vào ngày 27/2 và về Việt Nam vào ngày 4/3, trên chuyến bay VJ826 từ Malaysia về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. 

Sau khi về Ninh Thuận, vào ngày 5/3, ông T. đi lễ Thánh đường 101, tiếp xúc gần 6 người. Ngày 6-8/3, ông T. ở nhà với vợ, con. 

Đến ngày 9/3, ông T. đến khám tại Trạm Y tế Phước Nam, ngày 10/3 bệnh nhân tiếp tục có triệu chứng đau họng và sốt (không uống thuốc gì), do đó đã tiếp tục đến khám tại Trung tâm Y tế Ninh Phước.

Đến ngày 11/3, ông T. đi ăn cưới tại thôn Văn Lâm 3, tiếp xúc gần 9 người. 2 ngày sau, ông T. tiếp tục đi lễ ở Thánh đường 101, tiếp xúc gần 6 người. 

Ngày 14/3, ông ở nhà với vợ, con và đến ngày 15/3 mới nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận khi có triệu chứng sốt, ho. 

Đến 20h30 ngày 16/3 Viện Pasteur Nha Trang cho biết mẫu xét nghiệm của ông T. dương tính với virus Vũ Hán (Covid-19).

Tính đến 10h sáng 17/3, ngành y tế Ninh Thuận đã vận động được 5 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 61 lên xe cứu thương đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận để cách ly y tế.

Xe cứu thương của Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam chờ sẵn để đưa người có tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 61 đi cách ly. (Ảnh: Minh Trân)

“Địa phương đang cùng lực lượng chức năng khoanh vùng để cách ly các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân này”, ông Hợp cho hay.

Đến trưa nay (17/3), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM đã phát thông báo khẩn đến các trường hợp ở TP đã từng dự sự kiện Hồi giáo ở một nhà thờ tại Kuala Lumpur – Malaysia từ ngày 27/2 đến ngày 1/3. Bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán thứ 61 tại Việt Nam (ở Ninh Thuận) cũng từng tham dự sự kiện này.

“Những người từng dự sự kiện trên cần phải cách ly tại nhà và nhanh chóng liên hệ ngay số điện thoại của cơ sở y tế ở địa phương hoặc số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế: 1900.9059, 1900.3228, để được hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh theo quy định”, thông báo từ Bộ Y tế Việt Nam.

Một sự kiện Hồi giáo ở Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh minh họa: Anadolu Agency/Getty Images)

Theo cơ quan chức năng Malaysia, sau sự kiện có 14.500 người Malaysia và khoảng 1.500 người nước ngoài tham dự, số ca nhiễm virus Vũ Hán đã tăng đột biến.

Theo đó, Malaysia đã báo cáo thêm 190 ca bệnh hôm Chủ nhật (15/3), tăng 80% trong một ngày và nâng tổng số ca nhiễm lên 428. Tại Brunei, 40 người được xác nhận nhiễm virus Vũ Hán sau khi tham dự sự kiện. Tại Singapore cũng đã phát hiện những trường hợp nhiễm bệnh sau khi trở về từ sự kiện.

Đến tối hôm qua (16/3), Thủ tướng Malaysia, ông Muhyiddin Yassin đã tuyên bố đóng cửa đất nước từ ngày 18-31/3 để phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán.

Từ Nguyên (t/h)