Tinh Hoa

Bức tượng đá tỷ năm tuổi ở Thanh Đảo bất ngờ vỡ tan

Vào ngày 3/10, nửa trên của bức tượng đá hình ông lão, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc bất ngờ sụp đổ.

Bức tượng đá hình ông lão ở Thanh Đảo. (Ảnh qua Ifeng)

Theo tin tức chính thức trên Weibo của Phòng Văn hóa và Du lịch quận Lao Sơn, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, vào khoảng 4h10 sáng ngày 3/10, phần trên của bức tượng đá trên biển bất ngờ đổ sập.

Bức tượng đá nằm trong Khu du lịch Quốc gia Thạch Lão Nhân ở thành phố Thanh Đảo, cách bờ biển 100m, cột đá cao 17m trông giống như một ông già đang ngồi trên sóng xanh. Đây là địa điểm nổi tiếng trên Internet đối với nhiều khách du lịch để chụp ảnh và check in.

Video hiện trường cho thấy phần trên của tượng đá đã biến mất, chỉ còn lại phần gốc đá mới sau khi đã đổ sập.

Phần còn lại của bức tượng đá sau khi đổ sụp. (Ảnh qua Ifeng )

Theo báo cáo, điều tra tại chỗ của các chuyên gia, người ta cho rằng do sự xói mòn của thời tiết và nước biển lâu năm, cộng với ảnh hưởng của thời tiết gần đây, phần trên của tượng đá bị sụp đổ. Cục Du lịch và Văn hóa Lao Sơn cho biết họ đã thực hiện các biện pháp bảo vệ tạm thời đối với phần còn lại của tượng đá, và đang thúc đẩy kế hoạch trùng tu.

Theo dữ liệu công khai, tượng đá này và địa chất xung quanh nó được hình thành từ 950 triệu đến 1,13 tỷ năm trước, nó đã trải qua một quá trình diễn biến lịch sử địa chất lâu dài.

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)