Tinh Hoa

Bộ Tư Pháp Mỹ đệ đơn kiện chống độc quyền với Google

NBC News đưa tin, vào ngày 20/10, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện Google vì tham gia vào hành vi chống cạnh tranh để bảo vệ sự độc quyền của mình trong lĩnh vực tìm kiếm cũng như quảng cáo tìm kiếm.

Bộ Tư Pháp Mỹ đệ đơn kiện chống độc quyền với Google. (Ảnh: Calitoday)

Theo đơn kiện, Google đã hành động bất hợp pháp để duy trì vị thế của mình trong lĩnh vực quảng cáo và tìm kiếm trên mạng. “Nếu tòa án không can thiệp, Google sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược chống cạnh tranh, khiến tê liệt quy trình cạnh tranh, giảm lựa chọn của người dùng và cản trở sự đổi mới”, nội dung đơn kiện có ghi.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ – Bill Barr cho biết các nhà điều tra của ông phát hiện Google không thực hiện cạnh tranh về chất lượng kết quả tìm kiếm mà lại mua quyền xuất hiện mặc định công cụ của họ trên các thiết bị công nghệ. “Kết quả là không ai có thể thách thức sự thống trị của Google trong lĩnh vực tìm kiếm và quảng cáo tìm kiếm”, ông Bill Barr nói.

Theo cáo buộc, Google hiện đang chiếm tới hơn 90% thị phần dịch vụ tìm kiếm tại Mỹ và chiếm trên 95% đối với riêng thiết bị di động. 

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Trump và các đảng viên Đảng Cộng hòa khác cũng cáo buộc Google và các công ty công nghệ khác phân biệt đối xử. Trong đó, Google dùng thuật toán xếp hạng kết quả tìm kiếm cũng như các biện pháp khác để ngăn chặn, kể cả xóa các bình luận trực tuyến ủng hộ phe bảo thủ.

Được biết, doanh thu của Google là 162 tỷ USD vào năm 2019, nhiều hơn doanh thu của Hungary.

Vụ kiện này sẽ là thách thức pháp lý khốc liệt nhất mà chính quyền ông Trump đưa ra đối với sự thống trị của gã khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ trong hơn hai thập kỷ qua, và nó thậm chí có thể làm rung chuyển Thung lũng Silicon. 

Đây cũng là hành động quan trọng nhất của chính phủ nhằm bảo vệ sự cạnh tranh kể từ vụ kiện chống độc quyền nổi tiếng nhất lịch sử đối với Microsoft vào năm 1998 và AT&T vào năm 1974. Hơn nữa, vụ kiện rất có thể là một đòn mở đầu cho các hành động chống độc quyền tiếp theo của chính quyền Trump, đối với các Apple, Amazon và Facebook.

Theo Thượng nghị sĩ Mỹ Josh Hawley, vụ kiện chống độc quyền đối với Google là “vụ kiện chống độc quyền quan trọng nhất thế kỷ”.

Trước đó, Google đã phải đối mặt với những vấn đề pháp lý ở nước ngoài. Đơn cử là vào năm 2019, Liên minh châu Âu đã phạt Google 1,7 tỷ USD vì ông lớn này đã ngăn chặn các trang web sử dụng đối thủ cạnh tranh của họ để tìm kiếm nhà quảng cáo. 

Lương Phong (t/h)