Tinh Hoa

Bộ trưởng Kinh tế Đức phản đối trừng phạt cứng rắn hơn với Nga

Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel phát biểu hôm Chủ Nhật (16/11), ông không tin các lệnh trừng phạt khắc nghiệt hơn với Nga sẽ giúp giải quyết vấn đề khủng hoảng ở Ukrain. Mặc dù, ngày Thứ Bảy (15/11), Thủ tướng Angela Merkel cho biết, EU đang cân nhắc đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt hơn nữa. 

Ông Sigmar Gabriel không cho rằng siết chặt các biện pháp trừng phạt với Nga có thể giải quyết khủng hoảng ở Ukraine.

Phát biểu trên kênh truyền hình ARD của Đức, Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel kiêm lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD) đang cùng nắm quyền với Đảng bảo thủ của bà Thủ tướng Merkel cho biết, ông không tin các biện pháp trừng phạt sẽ tác động đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Gabriel, có khả năng là ứng viên thuộc Đảng SPD sẽ cạnh tranh với bà Merkel vào năm 2017, cũng chỉ trích việc NATO gây sức ép ở biên giới Nga, cũng như nói thêm rằng, giải pháp chính trị là điều cần thiết.

“Tôi không nhìn thấy cách mà các lệnh trừng phạt có thể giúp nền kinh tế phát triển. Nó chỉ khiến tình hình thêm phức tạp hơn”, ông Gabriel trả lời khi được hỏi về các biện pháp trừng phạt này.

Bộ trưởng Gabriel cho biết ông ủng hộ cách giải quyết bằng đối thoại với Tổng thống Putin mà bà Merkel và Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier, một thành viên cấp cao của Đảng SPD đã và đang theo đuổi.

“Việc bà Angela Merkel và ông Frank-Walter Steinmeier tập trung vào đối thoại – và không đối đầu như những quốc gia khác là điều đúng đắn. Cụ thể, theo tôi thì hoàn toàn sai lầm khi NATO gây sức ép ở vùng biên giới Nga”, ông nói.

Tại cuộc họp G20 diễn ra cuối tuần ở Brisbane, Australia, các lãnh đạo phương Tây bao gồm Thủ tướng Merkel đã cảnh báo sẽ có thêm lệnh trừng phạt trừ khi Nga chấm dứt việc hỗ trợ cho phiến quân ly khai thân Nga. Ngoại trưởng các nước EU sẽ họp vào Thứ Hai (17/11) để xem xét các bước tiếp theo, kể cả các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga.

Các biện pháp trừng phạt Nga trước đây nhắm vào ngành dầu khí và ngân hàng, cũng như các cá nhân thân Putin, đang gây sức ép lên nền kinh tế nước này khi giá dầu giảm làm thâm hụt ngân sách và sự lao dốc của đồng Rúp trên thị trường tài chính.

Theo ông Gabriel, các biện pháp trừng phạt đang làm Nga điêu đứng hơn so với Đức, chỉ 4% thương mại của Đức phụ thuộc vào Nga mặc dù nhiều lĩnh vực đã chịu tác động mạnh.

Hàn Mai, Hồ Duyên –  Theo Yahoo News