Tinh Hoa

Bộ trưởng Hàn Quốc từ chức vì ‘không mang được hòa bình cho bán đảo Triều Tiên’

Một ngày sau khi Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc Hàn-Triều, Bộ trưởng Thống Nhất Hàn Quốc đã đệ đơn xin từ chức vì “không đáp ứng được hy vọng của người dân về hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên”.  

Bộ trưởng Thống Nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul. (Ảnh qua TODAYonline)

Phát biểu trước báo giới ngày 17/6, Bộ trưởng Kim Yeon-chul cho biết ông “chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc quan hệ liên Triều đang trở nên xấu đi”

“Tôi cảm thấy có lỗi vì không thể đáp ứng được kỳ vọng của người dân Hàn Quốc về hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên”, ông Kim nói thêm.

Bộ Thống Nhất Hàn Quốc là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề quan hệ với Triều Tiên. Ông Kim nhậm chức bộ trưởng từ tháng 4/2019 và được giao nhiệm vụ bắt đầu các cuộc đàm phán vốn bị đình trệ từ sau 3 hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2018.

Bộ trưởng Kim Yeon-chul đề nghị từ chức chỉ một ngày sau khi Triều Tiên cho nổ tung một văn phòng liên lạc Hàn-Triều, nơi 2 nước thường sử dụng để đối thoại. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vẫn chưa chính thức chấp nhận đề nghị từ chức của ông Kim.

Văn phòng liên lạc chung liên Triều được thành lập tháng 9/2018 để hỗ trợ các hoạt động trao đổi hợp tác giữa 2 nước trong bầu không khí hòa giải sau các hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Hàn – Triều. Cơ sở này đã tạm thời đóng cửa từ tháng 1 do các lo ngại về lây nhiễm virus Vũ Hán.

Khói bốc lên từ Khu công nghiệp Kaesong, nơi đặt văn phòng liên lạc liên Triều. Bức ảnh được chụp từ thành phố Paju, Hàn Quốc, ngày 16 tháng 6 năm 2020. (Ảnh: Yonhap)

Triều Tiên tuyên bố việc phá hủy tòa nhà là biện pháp trả đũa sau khi những người đào thoát sang Hàn Quốc dùng bóng bay để thả truyền đơn vào Triều Tiên. Những truyền đơn này là tờ rơi phơi bày tình trạng vi phạm nhân quyền của chính quyền họ Kim đối với người dân Bắc Hàn.

Tuy nhiên trong nhiều tháng qua, Bình Nhưỡng đã thể hiện sự bất mãn vì các bước đột phá ngoại giao với Hàn Quốc và Mỹ không làm giảm bớt lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Các chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng có thể đang sử dụng vấn đề truyền đơn để tạo ra một cuộc khủng hoảng nhằm đạt được đòn bẩy trong các cuộc đàm phán tương lai, một chiêu thức mà họ đã sử dụng trước đây trong các cuộc đàm phán ngoại giao.

Yoon Do-han, phát ngôn viên của Tổng thống Moon, hôm 17/6 cho biết Hàn Quốc sẽ “không tiếp tục chịu đựng những bình luận và hành động vô nghĩa” của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán.

Thùy Linh (Theo CNN)