Tinh Hoa

Bỏ trốn khỏi nơi cách ly có thể bị phạt đến 100 triệu đồng, đi tù 10 năm

Người bỏ trốn khỏi nơi cách ly phòng lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới gây ra có thể bị phạt đến 100 triệu đồng, đi tù 10 năm…

Bỏ trốn khỏi nơi cách ly phòng lây nhiễm dịch do virus Corona chủng mới (Covid-19) có thể bị phạt tới 100 triệu đồng, phạt tù tới 10 năm. (Ảnh qua dantri)

Khi cả thế giới đang đặt mức cảnh báo cao nhất đối với dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới (Covid-19) gây ra thì thời gian gần đây đã xảy ra tình trạng một số người có nguy cơ nhiễm bệnh tự ý bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cách ly.

Điển hình như trường hợp thanh niên ở ‘tâm dịch’ Vĩnh Phúc ngày 14/2 đã bỏ đi Lai Châu chơi Valentine khiến cả nhà bạn gái phải cách ly.

Theo Luật sư Diệp Năng Bình, Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP.HCM) thì các hành vi như trên có thể đối mặt với những mức phạt không hề nhỏ tùy theo mức độ nghiêm trọng mà nó gây ra.

Phạt từ 1 đến 10 năm từ giam

Cụ thể, hành vi không khai báo, trốn khỏi nơi cách ly…tùy vào mức độ gây thiệt hại mà có thể bị phạt tù từ 1 đến 10 năm nếu áp dụng theo Điều 315 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017 về Tội vi phạm quy định về khám, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát và bán thuốc, dịch vụ y tế khác.

Ngoài ra, cũng theo điều luật này thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hay làm công việc nhất định từ 1 – 5 năm.

Bên trong khu cách ly ở Trung đoàn 123 (TP. Lạng Sơn). (Ảnh qua Zing)

Phạt tiền từ 50.000.000 đến 200.000.000 đồng

Nếu áp dụng theo Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015 về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người thì cá nhân nào thực hiện một trong các hành vi sau, làm lây lan dịch bệnh thì sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đến 200.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 – 10 năm: 

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp dưới đây sẽ bị phạt tù từ 10 – 12 năm: 

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm…

Vũ Tuấn (t/h)