Tinh Hoa

Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận lính nghĩa vụ đã được gửi đến Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/3 thừa nhận một số lính nghĩa vụ đã được gửi đến tham gia cuộc chiến ở Ukraine. Trong khi trước đó Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ tuyên bố này và nói rằng chỉ có quân nhân chuyên nghiệp mới được cử đi chiến đấu.

Binh sĩ Nga bị quân đội Ukraine bắt. (Ảnh qua 9gag.com)

“Thật không may, chúng tôi đã phát hiện sự thật là có một số lính nghĩa vụ trong các đơn vị tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trên thực tế, tất cả những binh lính như vậy đã được rút về Nga”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ cũng cho hay một số lính nghĩa vụ khi đang phục vụ trong các đơn vị tiếp tế đã bị quân đội Ukraine bắt làm tù binh. Các quan chức Nga cho biết họ đang mở một cuộc điều tra về việc này.

Trước đó, một nhóm phụ nữ xưng là đại diện của những người mẹ binh sĩ Nga cho biết con trai họ đã bị ép buộc gia nhập quân đội.

“Các bà mẹ đang nói với chúng tôi rằng con họ đã gọi cho họ và nói rằng chúng bị ép phải ký hợp đồng. Chúng tôi cho rằng việc ép buộc những người lính nghĩa vụ trở thành lính hợp đồng là sai trái. Những cha mẹ này nói với chúng tôi con trai họ vừa bị sĩ quan quân đội bắt đi, đóng dấu, chỉ vậy thôi và giờ họ đã trở thành lính hợp đồng”, Olga Larkina, giám đốc Ủy ban các bà mẹ của binh lính Nga nói với truyền thông Nga.

Trong khi đó hôm 7/3, ông Putin đã đưa ra một tuyên bố trên truyền thông rằng cả lính nghĩa vụ và lính dự bị đều không được dùng trong cuộc xung đột Ukraine.

“Tôi nhấn mạnh rằng lính nghĩa vụ không tham gia vào cuộc chiến và sẽ không tham gia vào chúng. Cũng sẽ không có cuộc gọi bổ sung lính dự bị nào”, ông Putin nói trong một sự kiện trên truyền hình. 

Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm chỉ có “quân nhân chuyên nghiệp mới tham gia [chiến đấu]. Tôi tin rằng chắc chắn họ sẽ đảm bảo an ninh và hòa bình cho người dân Nga”, theo truyền thông nhà nước Nga.

Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết sau 2 tuần, Nga đã vấp phải nhiều khó khăn hơn dự đoán khi khơi mào cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, với lực lượng hơn 150.000 quân lính, Nga vẫn giữ lợi thế lớn về hỏa lực khi tấn công các thành phố trọng yếu.

Các quan chức Mỹ cho biết, mục tiêu chính của Nga – lật đổ chính phủ Ukraine – vẫn đang khó nắm bắt, và cuộc tấn công tổng thể của họ đã chậm lại do thiếu sự phối hợp giữa lực lượng trên không và trên bộ, cũng như không có khả năng thống trị hoàn toàn bầu trời Ukraine. 

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)