Tinh Hoa

Bộ Công thương: Gần 27 triệu khách hàng đã được giảm hơn 4.400 tỷ tiền điện?

Bộ Công Thương cho hay, tính đến ngày 8/6, đã có 26,.7 triệu khách hàng được giảm giá điện, giảm tiền điện với tổng số tiền giảm là 4.425 tỷ đồng.

Nhiều người dân tại TPHCM lo lắng về hóa đơn tiền điện tăng cao trong tháng 3 và tháng 4. (Ảnh: Dân trí)

Ngày 11/6 tại Hà Nội, Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) đã họp trực tuyến với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và 5 Tổng công ty Điện lực để kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (covid-19).

Trước đó, ngày 16/4 Bộ Công Thương đã có công văn số 2698/BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch. Cùng ngày, EVN tuyên bố đã triển khai. 

Tuy nhiên, đến cuối tháng 4, nhiều phản ánh từ người dân khắp cả nước cho thấy tiền điện tháng 4 cao ‘chóng mặt’, ‘khó hiểu’. EVN cũng đã có giải thích, và cho rằng đó là do trời nắng nóng, các thiết bị trong nhà cần tiêu thụ nhiều điện hơn. 

Theo báo cáo của 6 đơn vị trên, tính đến ngày 8/6, đã có 26.68 triệu khách hàng được giảm giá điện, giảm tiền điện với tổng số tiền giảm là 4.425 tỷ đồng.

Trong đó, có 24.7 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt với tổng số tiền giảm là 1.123 tỷ đồng; 1.98 triệu khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt với tổng số tiền giảm là 3.147 tỷ đồng; 5.374 khách hàng thuộc đối tượng cơ sở lưu trú du lịch sử dụng điện với tổng số tiền được giảm là 128 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có 1.888 khách hàng là cơ sở điều trị bệnh nhân nghi nhiễm hoặc đã nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Tổng số tiền giảm là gần 28 tỷ đồng.

Đánh giá kết quả trên, Cục Điều tiết Điện lực cho rằng qua gần 2 tháng triển khai, về cơ bản công tác đã được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định.

Từ Thức(t/h)