Tinh Hoa

Biểu tình Hồng Kông 2020: Chi tiết mới về Luật An ninh Quốc gia của Trung Quốc

Hôm 6/7, Hồng Kông đã công bố thêm các chi tiết về luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc, cho biết rằng lực lượng an ninh có quyền xâm nhập và tìm kiếm tài sản, để tìm bằng chứng cũng như ngăn người dân rời khỏi thành phố, Epoch Times đưa tin.

Màn hình lớn hiển thị Nữ thần Dân chủ và dòng chữ viết ‘HK Tự do’ tại một gian hàng gần Công viên Victoria ở Hồng Kông vào ngày 4/6/2020. (Ảnh qua AFP)

Hồng Kông được Anh chính thức trả lại cho Trung Quốc ngày 1/7/1997, dưới nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” – hệ thống đảm bảo quyền tự chủ và quyền tự do trên phạm vi rộng, bao gồm cả hệ thống tư pháp độc lập –  những đặc ân mà Đại lục chưa bao giờ được hưởng.

Nhưng theo luật an ninh mới của Trung Quốc, các tội phạm ly khai và nội loạn sẽ bị trừng phạt bằng tù chung thân, điều này làm dấy lên mối lo ngại về một kỷ nguyên độc tài hơn nhiều trong một thành phố luôn phản đối sự xâm lấn của Bắc Kinh.

Trong khi chính quyền Bắc Kinh và Hồng Kông khẳng định, luật pháp sẽ chỉ nhắm vào một nhóm thiểu số mà họ gọi là “những kẻ gây rối”, các nhà ngoại giao và các nhóm kinh doanh, các nhà hoạt động nhân quyền cho biết, đây là ví dụ mới nhất về việc Bắc Kinh siết chặt thành phố từng là thuộc địa cũ của Anh.

Những người biểu tình phản đối luật an ninh quốc gia tuần hành tại lễ kỷ niệm ngày Anh bàn giao Hồng Kông cho Trung Quốc hôm 1/7/2020. (Ảnh qua Reuters)

Bắc Kinh đã áp đặt luật an ninh đối với Hồng Kông – nơi từng là trung tâm tài chính và thương mại lớn của thế giới, bất chấp sự phản đối từ người dân Hồng Kông và các quốc gia phương Tây.

Các chi tiết của luật mới tuyên bố rằng, các nhà chức trách sẽ có quyền xâm nhập và tìm kiếm ở các nơi họ muốn để tìm bằng chứng. Họ cũng có thể hạn chế những người bị điều tra rời khỏi Hồng Kông.

Luật cũng cho phép tịch thu số tiền liên quan đến bất kỳ hành vi phạm tội nào gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Nó sẽ yêu cầu các tổ chức chính trị, đại lý nước ngoài và Đài Loan cung cấp thông tin về các hoạt động liên quan đến Hồng Kông.

Video: Cuộc đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình phản đối luật an ninh quốc gia mới hôm

Các nhà phê bình cho rằng, luật an ninh trừng phạt các tội ác ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với các lực lượng nước ngoài, là nhằm mục đích nghiền nát những người bất đồng chính kiến, ​​và một chiến dịch lâu dài cho nền dân chủ lớn hơn đang thu hút đám đông lớn trên đường phố.

Một số cuộc biểu tình đã biến thành những cuộc đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình.

Hôm 5/7 tại London, đại sứ Trung Quốc đã cáo buộc Anh can thiệp thô bạo vào luật an ninh quốc gia Hồng Kông.

Đáp lại, Anh mô tả luật an ninh là một sự vi phạm rõ ràng và nghiêm trọng đối với Tuyên bố chung năm 1984, lúc Hồng Kông được trao lại cho Trung Quốc 13 năm sau đó.

Đại sứ Trung Quốc Lưu Hiểu Minh cho biết, có thể sẽ có nhiều hậu quả nếu Anh đối xử với Bắc Kinh như kẻ thù hoặc với sự nghi ngờ.

“Chúng tôi muốn trở thành bạn của các ông. Chúng tôi muốn trở thành đối tác của các ông. Nhưng nếu các ông muốn biến Trung Quốc thành một quốc gia thù địch, các ông sẽ phải gánh chịu hậu quả”,  ông đe dọa.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)