Tinh Hoa

Bị truy nã Quốc tế 23 năm, trùm ma túy Italy vừa sa lưới

Rocco Morabito, “vua cocaine của Milan” bị Interpol truy nã suốt 23 năm qua, vừa bị bắt giữ ở Uruguay sau khi bị phát hiện dùng tên thật để làm hồ sơ nhập học cho con gái.

Trùm ma túy Rocco Morabito. (Ảnh: CNN)

Rocco Morabito, 51 tuổi, được mệnh danh là “vua cocaine của Milan” đã lẩn trốn trong một khu nghỉ dưỡng ở thành phố biển phía Nam Punta del Esta, Uruguay suốt nhiều năm qua, Guardian đưa tin ngày 5/9.

Cảnh sát Uruguay cho biết, Morabito đã bị bắt vào ngày 4/9 khi đang ở cùng vợ tại một khách sạn hạng sang ở thủ đô Montevideo của Uruguay. Vào 6 tháng trước, cơ quan điều tra phát hiện ông này dùng tên thật để làm hồ sơ nhập học cho con gái tại một trường học địa phương.

Theo thông tin điều tra, Morabito có giấy phép cư trú hợp pháp ở Uruguay dưới một hộ chiếu Brazil mang tên Francisco Capeletto. Ông ta đã nhập cảnh nước này từ năm 2001.

Sau khi khám xét nhà của Morabito ở Uruguay, cảnh sát đã thu giữ 13 điện thoại di động, 12 thẻ ngân hàng, hai ôtô, 150 ảnh hộ chiếu trong đó Morabito cải trang với nhiều diện mạo khác nhau, cùng nhiều trang sức quý giá, 50.000 USD tiền mặt, và một khẩu súng ngắn 9 mm.

Bộ trưởng Nội vụ Italy Marco Minniti đánh giá vụ bắt giữ Morabito là thành tựu quan trọng đối với Italy trong cuộc chiến chống các băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Bộ Nội vụ Uruguay cho biết, nước này sẽ xử lý hình sự Morabito ba tội về làm giấy tờ giả mạo và tạm giam trong vòng ba tháng chờ làm thủ tục trục xuất về Italy.

Trong khi đó, phía Italy thông báo khi trở về quê hương, Morabito sẽ bắt đầu thi hành bản án 30 năm tù.

Tang chứng thu tại nhà của trùm ma túy Morabito ở Uruguay. (Ảnh: LacNews24)

Nằm trong danh sách 5 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của Italy, Morabito chạy trốn từ năm 1994 sau khi bị tòa án ở Italy kết án vắng mặt 30 năm tù vì buôn lậu 1 tấn cocaine, trị giá gần 8 triệu USD từ Brazil vào Italy. Từ năm 1995, Cảnh sát quốc tế (Interpol) đặt mức đỏ – mức truy nã cao nhất – đối với Morabito.

Morabito là ông trùm của băng nhóm tội phạm có tổ chức ‘Ndrangheta ở vùng Calabria, miền Nam Italy. Mạng lưới tội phạm có tổ chức này hiện kiểm soát một phần lớn hoạt động buôn bán cocaine trên thế giới.

Federico Cafiero de Raho, trưởng công tố viên của vùng Calabria cho rằng, Morabito giữ “một vai trò chính” trong tổ chức ‘Ndrangheta, điều hành đường dây buôn bán ma túy giữa Nam Mỹ và Milan với mạng lưới phân phối dày đặc.

TinhHoa tổng hợp