Bị tàu Trung Quốc vây áp, cướp 2 tấn mực: Ngư dân Quảng Nam vẫn kiên quyết bám biển

10/06/19, 10:14 Việt Nam

Một tàu cá của ngư dân Quảng Nam đang khai thác hải sản trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa thì bị tàu Trung Quốc khống chế, cướp đi hơn 2 tấn mực khô.

Bị tàu Trung Quốc vây áp, cướp 2 tấn mực:, ngư dân Quảng Nam vẫn kiên quyết bám biển. (Ảnh qua thanhnien)

Sáng ngày 7/6, Đồn Biên phòng cảng Kỳ Hà cho biết, đã tiếp nhận thông tin trình báo của thuyền trưởng tàu QNa – 91441 – ông Trần Văn Nhân (42 tuổi, thôn Sâm Linh Đông, Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam) về việc tàu cá của anh đang khai thác hải sản ngoài biển, thì bị tàu Trung Quốc chặn cướp đi hơn 2 tấn mực khô.

Theo anh Nhân, vào khoảng 13 giờ ngày 2/6, anh cùng 10 ngư dân thả trôi tàu để ngủ trưa tại vĩ tuyến 15,42 độ vĩ Bắc – 111,34 độ kinh Đông, cách đảo Tri Tôn (quần đảo Hoàng Sa) khoảng 22 hải lý thì bị một tàu sắt treo lá cờ Trung Quốc số hiệu 46305 áp sát.

Tàu này sau đó thả canô mang theo 6 người cầm vũ khí, leo lên tàu cá của anh, khống chế và dồn 10 thuyền viên lên mũi tàu. Ngay sau đó, một trong 6 thanh niên đưa ra một quyển sổ bắt anh ghi rõ họ tên, nơi ở của tất cả ngư dân trên tàu.

Chiếc tàu của ngư dân Trần Văn Nhân. (Ảnh qua tuoitre)

Sau đó, những người này yêu cầu mở hầm tàu và lấy hết hơn 2 tấn mực đã phơi khô. Số mực tươi còn lại mới câu được cũng bị nhóm người kia ép đổ hết xuống biển.

Theo ông Nhân, trong khi khống chế và lấy mực, có người dùng tiếng Việt nói với các ngư dân là đây thuộc vùng biển Trung Quốc nên cấm khai thác. Ngoài ra người này còn dọa sẽ cắt hết lưới, lấy hết dụng cụ hành nghề và đưa tàu về Trung Quốc xử phạt nếu phát hiện có lần sau.

Một ít mực còn sót lại trên tàu. (Ảnh qua thanhnien)

“Dù chúng tôi đánh bắt thuộc vùng biển Việt Nam nhưng họ vẫn nói rằng vùng biển này thuộc vùng biển Trung Quốc yêu cầu chúng tôi không được đánh bắt. Họ còn bảo rằng, đây là vi phạm lần đầu nếu lần thứ hai thì sẽ cắt hết lưới và lấy hết tài sản và sau đó sẽ lại dắt tàu về Trung Quốc”, ông Nhân cho biết. 

Một ít cá còn sót lại trên tàu ông Nhân sau khi cập bờ. (Ảnh qua tuoitre)

Trên khuôn mặt vẫn hiện hữu nổi lo sợ, ngư dân Trần Phu (71 tuổi, ở thôn 2, xã Tam Quang), người trực tiếp tham gia chuyến đánh bắt buồn bã chia sẻ rằng những thanh niên trên tàu Trung Quốc nhìn rất hung hãn. Và “dù tàu đã về tới bờ nhưng việc ngư dân thường xuyên bị tàu lạ uy hiếp tại vùng biển Việt Nam khiến chúng tôi vô cùng lo lắng và hoang mang”.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nhân cho biết dù có thế nào thì anh và các ngư nhân khác vẫn kiên quyết bám biển.
“Sau khi bị cướp hơn 2 tấn mực khô, tàu Trung Quốc yêu cầu chúng tôi không được đánh bắt tại vùng biển này nữa. Nhưng đây là vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, dù bị uy hiếp, bị cướp chúng tôi vẫn kiên quyết bám biển”, anh Nhân khẳng định.

Được biết, tàu cá của anh Nhân hành nghề chụp mực, có 10 thuyền viên trên tàu và ông là thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 23/5. Anh Nhân khẳng định, trong suốt hành trình, tàu của anh không hề vi phạm chủ quyền của Trung Quốc, hành động cướp mực ngang ngược của tàu nước ngoài khiến các thuyền viên hết sức lo lắng.

Ngư dân Trần Văn Nhân. (Ảnh qua thanhnien)

Theo chủ tàu này thì số tiền anh em đầu tư vào chuyến đi khoảng 250 triệu, hơn hai tấn mực khô trị giá hơn 250 triệu; tổng cộng tổn thất khoảng 500 triệu đồng. Chưa kể chuyến biển mới đi được khoảng 10 ngày nhưng do bị cướp nên các thuyền viên trên tàu không tiếp tục hành nghề và phải vào bờ sớm.

Theo ông Phan Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang – địa phương đã nắm được sự việc và mong muốn các cơ quan hữu quan vào cuộc, bảo vệ quyền lợi của ngư dân địa phương.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!