Bí ẩn pho tượng quý nằm trọn trong hốc cây 1.021 năm tuổi

01/04/21, 15:29 Bí ẩn, Chuyện lạ

Dù đã trải qua hơn nghìn năm nhưng bức tượng làm bằng đất sét, có chiều cao khoảng 60cm vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu, được cây ôm trọn lấy khiến nhiều người chứng kiến không khỏi kinh ngạc.

Sự xuất hiện của pho tượng ở trong lòng cây đến nay vẫn là điều bí ẩn.

Long não là loại cây được trồng nhiều tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Khi đi tới địa phương này, ta có thể bắt gặp chúng ở bất kỳ đâu, tuy nhiên trong số đó có một cây long não cổ thụ 1.021 năm tuổi vô cùng nổi tiếng ở làng Kiến Dương, huyện Giảng Dương. Nó nổi tiếng không chỉ bởi số tuổi mà còn vì trong hốc cây có chứa pho tượng vị triết gia nổi tiếng người Trung Quốc – Chu Hi.

Cây long não này có lá và cành xum xuê tươi tốt, không hề có bất kỳ dấu hiệu già nua nào. Cùng với sự hiện diện của bức tượng nằm giữa thân cây, chỉ có thể quan sát được xuyên qua một hốc nhỏ đã thu hút du khách trên khắp cả nước ghé đến.

Bức tượng được làm bằng đất sét, có chiều cao khoảng 60cm, cách gốc cây chừng 1m.

Cây long não nghìn năm tuổi có pho tượng ở làng Kaoting, tỉnh Phúc Kiến. (Ảnh qua chinanews)

Truyền thuyết kể rằng, pho tượng này được người dân tạo nên để tưởng nhớ tới vị triết gia nổi tiếng người Trung Quốc – Chu Hi (1130-1200) sau khi ông qua đời. Bức tượng được đặt vào thân cây qua một vết nứt. Thời gian dài trôi qua, vết nứt dần lành lại và tạo nên cảnh tượng cây ôm trọn nhà triết gia như chúng ta thấy ngày nay.

Dưới gốc cây long não đại thụ này còn có một cây con khoảng 268 năm tuổi.

Cận cảnh pho tượng bên trong hốc cây. (Ảnh qua chinanews)

Cây cổ thụ nghìn năm tuổi này đã góp phần rất lớn trong việc phát triển ngành du lịch tại làng Kaoting. Nhiều người tin rằng, tới đây thành tâm cầu nguyện sẽ được ban phước lành.

Được biết, tại chùa Mahathat ở Ayutthaya, Thái Lan cũng có một pho tượng Phật nằm trong gốc cây vô cùng nổi tiếng. Đây vốn là vùng đất có lịch sử lâu đời với rất nhiều đền thờ, chùa chiền. Việc sở hữu bức tượng Phật linh thiêng trong hốc cây nghìn năm tuổi khiến ngôi chùa này thu hút rất đông tín đồ Phật giáo tới hành hương mỗi năm.

Đầu tượng Phật được bộ rễ cây cổ thụ ôm trọn. (Ảnh qua pinterest)

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?