Tinh Hoa

Bệnh nhân ra khỏi khu cách ly, cơ sở y tế phải chịu hoàn toàn trách nhiệm

Mới đây, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các bệnh viện, sở y tế trong cả nước nghiêm túc quản lý tất cả người bệnh, nếu để bệnh nhân ra khỏi khu cách ly khi chưa được phép thì các đơn vị này sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Để người bệnh ra khỏi khu cách ly, cơ sở y tế sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. (Ảnh qua vnexpress)

Trao đổi với phóng viên ngày 15/2, đại diện Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Cục vừa ban hành công văn hỏa tốc liên quan đến việc chấn chỉnh công tác quản lý người bệnh nghi ngờ và người nhiễm Covid-19 gửi đến các bệnh viện, Sở Y tế trong cả nước.

Công văn số 159/KCB-NV này yêu cầu các cơ sở y tế cần:

 – Nghiêm túc phân loại và quản lý tất cả người bệnh theo 3 nhóm (bệnh nghi ngờ, bệnh có thể và bệnh xác định);

– Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và công an địa phương để quản lý chặt chẽ người bệnh;

– Lập hồ sơ bệnh án, chăm sóc, điều trị toàn diện một cách nghiêm túc cho những người bệnh thuộc 3 nhóm trên, đồng thời theo dõi sát sao diễn biến bệnh lý của người bệnh và xử lý mẫu bệnh phẩm theo đúng quy định;

– Tuyệt đối không để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly y tế khi chưa được phép xuất viện nếu không cơ quan y tế phải chịu hoàn toàn trách nhiệm;

Không được để mất, phát tán hoặc để người không thuộc trách nhiệm tiếp cận với mẫu bệnh phẩm của 3 nhóm trường hợp bệnh nói trên;

– Trong trường hợp cần chuyển tuyến, cơ sở khám, chữa bệnh phải bố trí phương tiện, nhân viên y tế hoặc xin hỗ trợ cấp cứu của bệnh viện tuyến trên để bảo đảm an toàn cho người bệnh…

“Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo và đề xuất, khuyến nghị khi có khó khăn, vướng mắc về Bộ Y tế”, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh PGS.TS Lương Ngọc Khuê yêu cầu.

Công văn này vừa được ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Vũ Tuấn (t/h)