Tinh Hoa

Bệnh dịch ở TQ diễn biến khó lường, Tân Cương lại lây lan dịch lở mồm long móng

Trong khi tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn đang hoành hành, dịch hạch Bắc Kinh, viêm phổi Vũ Hán, khuẩn Bruce Lan Châu liên tiếp bộc phát, mới đây Trung Quốc lại thông báo, một ổ dịch bệnh lở mồm long móng đã được tìm thấy ở Tân Cương, phê chuẩn giết toàn bộ trâu bò ở nơi này.

Một ổ dịch bệnh lở mồm long móng đã được tìm thấy ở Tân Cương, được chính phủ phê chuẩn giết toàn bộ trâu bò ở nơi này. (Ảnh: Getty Images)

Vào ngày 7/1, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn của Trung Quốc thông báo qua internet rằng, đã nhận được một báo cáo từ Trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh dịch động vật Trung Quốc, cùng Trạm kiểm tra động- thực vật Yên Đôn Hami, phát hiện một đàn bò được chuyển từ huyện Khúc Dương, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đến Tân Cương, được Phòng thí nghiệm Tham chiếu Quốc gia Trung Quốc chẩn đoán là bệnh dịch lở mồm long móng.

Theo thông báo, tổng cộng số trâu bò được phát hiện là 64 con, trong đó có 2 con đã phát bệnh, và toàn bộ số trâu bò trong đoàn cũng bị giết sạch.

Trên thực tế, dịch bệnh lở mồm long móng đã xảy ra ở các vùng như Nội Mông Cổ, Cam Túc từ năm 2018.

Tháng 10/2018, đã phát hiện bệnh dịch lở mồm long móng trong một đoàn bò được chuyển từ kỳ tự trị Evenk, Nội Mông Cổ đến Tân Cương, trong đó có 17 con phát bệnh.

Tháng 9/2018, đã phát hiện bệnh dịch lở mồm long móng trong một đoàn bò được chuyển từ huyện Đài Cao, Cam Túc đến Tân Cương, trong đó có 8 con phát bệnh.

Ngày 18/8/2018, huyện Hưng Hòa, thành phố Ulanqab, Nội Mông Cổ đã bộc phát dịch bệnh lở mồm long móng ở trâu bò, có 36 con trâu phát bệnh, 4 con tử vong.

Ngày 15/8/2018, huyện Úy Lê, châu tự trị Bayingolin, Tân Cương đã bộc phát dịch bệnh lở mồm long móng ở trâu bò, tổng cộng có 63 con trâu sống phát bệnh, 4 con tử vong.

Gia súc lở mồm long móng bị tiêu hủy. (Ảnh: Reuters)

Ngày 20/2/2019, tại tả kỳ Baarin, thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ xảy ra một trường hợp dịch bệnh lở mồm long móng, 50 con phát bệnh và những con khác trong đàn đều bị giết chết.

Ngày 2/4, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn thông báo, ở huyện Hoxud, châu tự trị Bayingolin, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương đã phát hiện có 66 con trâu được xác nhận là dương tính với bệnh dịch lở mồm long móng, trong đó có 11 con xuất hiện các triệu chứng. Lúc đó, 66 con trâu và những con khác trong bầy cũng bị giết sạch.

Theo định nghĩa của Tổ chức Thú y Thế giới, bệnh lở mồm long móng là một bệnh truyền nhiễm do virus, rất dễ lây lan đối với các động vật có móng guốc như gia súc, lợn, cừu và dê, tỷ lệ mắc bệnh có thể cao tới 100% ở các nhóm động vật không được tiêm phòng vắc xin.

Lở mồm long móng có 7 dạng virus gây bệnh gồm các dạng A, O, C, SAT, những sản phẩm động vật này bị cấm mua bán và ăn uống. Tổ chức Thú y Thế giới yêu cầu các quốc gia thành viên báo cáo sự bùng phát của bệnh dịch lở mồm long móng trong vòng 24 giờ.

Gia Hưng (Theo NTDTV)