Tinh Hoa

Bầu cử Mỹ 2020: Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố TT Trump sẽ có nhiệm kỳ hai

Ngoại trưởng Mike Pompeo gợi ý rằng Tổng thống Donald Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống: “Sẽ có một sự chuyển đổi suôn sẻ sang một chính quyền Trump lần hai”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao ở Washington, DC, vào ngày 21/10/2020. (Ảnh qua AFP)

Ông Pompeo mỉm cười khi trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc liệu Bộ Ngoại giao có chuẩn bị tham gia với nhóm của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden hay không. Thời báo Epoch Times vẫn chưa tuyên bố người chiến thắng trong cuộc đua tổng thống năm 2020 và sẽ đợi cho đến khi kết quả của các thách thức pháp lý được giải quyết, kiểm phiếu kết thúc và cử tri đoàn bỏ phiếu.

Ông Pompeo sau đó nói rằng quá trình chuyển đổi quyền lực sẽ thành công, với điều kiện người thách thức đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 2020.

“Thế giới nên tin tưởng rằng quá trình chuyển đổi cần thiết để đảm bảo Bộ Ngoại giao hoạt động ngày hôm nay, thành công ngày hôm nay và thành công với tổng thống nhậm chức vào buổi trưa ngày 20/1 sau cũng sẽ thành công,” Pompeo nói với các phóng viên hôm 10/11.

Pompeo được hỏi liệu các câu hỏi về gian lận cử tri và những bất thường có ảnh hưởng đến cuộc bầu cử hay không, và ông nói rằng không. Ngoại trưởng viện dẫn tiền lệ lịch sử.

Ông nói: “Chúng tôi đã mất thêm 37 ngày trong một cuộc bầu cử vào năm 2000, [chúng tôi] đã tiến hành một quá trình chuyển đổi thành công. Tôi rất tin tưởng rằng chúng ta sẽ đếm, và chúng ta phải đếm mọi phiếu bầu hợp pháp… bất kỳ phiếu bầu nào không hợp pháp sẽ không được tính. Điều đó làm mất dần giá trị phiếu bầu của bạn, nếu nó được thực hiện không đúng cách, phải không? Khi chúng tôi làm đúng. Chúng tôi sẽ làm đúng. Chúng tôi đang ở trong tiến trình tốt.”

Đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump đã đệ trình một số vụ kiện ở các bang chiến trường về một loạt các cáo buộc bất thường, ông Trump cũng tuyên bố rằng đã xảy ra gian lận cử tri và tiếp tục thể hiện sự quyết tâm không từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng.

“CHÚNG TÔI SẼ CHIẾN THẮNG”, Tổng thống Mỹ viết trên Twitter sáng 10/11.

Nhiều  hãng truyền thông lớn ở Mỹ đã tuyên bố chiến thắng cho ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trước khi ông tuyên bố chiến thắng trong một bài phát biểu.

Một số quan chức đảng Cộng hòa (GOP), bao gồm cả các thành viên hàng đầu của Quốc hội, đã không thừa nhận chiến thắng của Biden. Trong đó bao gồm cả Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell. Ông nói với các thượng nghị sĩ trên sàn Thượng viện rằng Tổng thống Trump có quyền phản đối và cân nhắc các lựa chọn pháp lý của mình.

Hôm 9/11, ông McConnell cho biết: “Tổng thống Trump có 100% quyền để xem xét các cáo buộc về sự bất thường và cân nhắc các lựa chọn pháp lý của mình. Chúng tôi có các công cụ và thể chế cần thiết để giải quyết bất kỳ mối quan tâm nào. Tổng thống có mọi quyền xem xét các cáo buộc và yêu cầu kiểm phiếu lại theo luật.”

Vào hôm 10/11, Thượng nghị sĩ Ron Johnson của bang Wisconsin, người đứng đầu Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện, được hỏi về việc liệu ông có chúc mừng Biden chưa, ông nói:  “Không … Chưa có gì để chúc mừng ông ấy cả.”

Thiện Thành