Tinh Hoa

Bất ngờ nộp thêm 15 tỷ, liệu ông Nguyễn Đức Chung có được tòa giảm án tù?

Sau khi gia đình cựu chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nộp thêm 15 tỷ đồng, đại diện VKSND cho rằng do xuất hiện thêm tình tiết mới nên cần xem xét lại bản án. Trước tiên có thể huỷ bỏ toàn bộ quyết định kê biên tài sản là 3 nhà đất của bị cáo Chung…

Theo báo Người Lao Động, chiều 21/06, phiên xử phúc thẩm cựu chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đồng phạm trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C tiếp tục diễn ra với phần tranh tụng.

Trước đó, với cáo buộc để công ty của gia đình mua chế phẩm làm sạch nước hồ về bán lại cho TP. Hà Nội với giá cao hơn, gây thất thoát hơn 36 tỷ đồng, ông Nguyễn Đức Chung bị tòa cấp sơ thẩm phạt 8 năm tù và bồi thường thiệt hại 25 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung tại phiên tòa. (Ảnh: Người Lao Động)

Các đồng phạm của bị cáo Chung bồi thường số còn lại gồm: 

– Võ Tiến Hùng, nguyên tổng giám đốc công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, bị tuyên 4 năm tù, bồi thường 4 tỷ đồng; 

– Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty TNHH Thương mại dịch vụ Arktic, nhận 4 năm 6 tháng tù, bồi thường hơn 7 tỷ đồng.

Bất ngờ nộp thêm 15 tỷ khắc phục hậu quả

Tại phần tranh luận diễn ra vào sáng 21/06, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) cấp cao tại Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) bác toàn bộ kháng cáo kêu oan của ông Chung, đồng thời tuyên y án 8 năm tù về tội ‘Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ’. 

VKSND cho rằng tòa cấp sơ thẩm kết tội đối với bị cáo Chung là đúng pháp luật, không oan ức.

Đáng chú ý, tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Chung xuất trình một biên lai cho HĐXX, thể hiện vợ bị cáo đã nộp thêm 15 tỷ đồng là tiền khắc phục hậu quả vụ án. Khi được HĐXX hỏi: “Số tiền này gia đình tự nộp hay bị cáo vận động để khắc phục?”. Bị cáo Chung đáp sáng nay (21/06) được HĐXX tạo điều kiện nên đã gặp vợ để bàn và đồng ý dùng số tiền này cùng với 10 tỷ đồng chị gái ông đã nộp ở phiên sơ thẩm để khắc phục hết hậu quả vụ án.

Như vậy, tính đến nay, gia đình cựu chủ tịch TP. Hà Nội đã nộp tổng cộng 25 tỷ đồng, đúng bằng với con số mà tòa sơ thẩm tuyên bị cáo phải bồi thường trong vụ án. Giống gia đình bị cáo Chung, gia đình bị cáo Nguyễn Trường Giang cũng nộp thêm tiền để khắc phục toàn bộ 7,1 tỷ đồng. Bị cáo Võ Tiến Hùng cũng đã nộp khắc phục xong 4 tỷ đồng.

VKSND đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho ông Chung

Theo báo Tuổi Trẻ, sau khi gia đình bị cáo Chung nộp thêm 15 tỷ đồng, đại diện VKSND cho rằng do xuất hiện thêm tình tiết mới nên cần xem xét lại một số vấn đề. 

VKSND nhận định bị cáo Chung đã nhận thức được trách nhiệm và gia đình đã nộp tiền thay để khắc phục xong hậu quả. Bị cáo Giang đã khắc phục xong hậu quả. Bị cáo Hùng không kháng cáo nhưng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và cũng nộp khắc phục hết hậu quả.

Do đó VKSND đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho cả 3 bị cáo Chung, Giang, Hùng. 

Do thiệt hại trong vụ án là 36,1 tỷ đồng nhưng các bị cáo đã khắc phục xong nên trước mắt VKSND đề nghị huỷ bỏ toàn bộ quyết định kê biên tài sản như 3 nhà đất của bị cáo Chung, căn nhà của vợ chồng bị cáo Hùng…

Theo thông báo, 15 giờ 30 ngày hôm nay (22/06) tòa sẽ tuyên án.

Xuân Hạ (t/h)