Tinh Hoa

Bảo tàng Cố cung Đài Loan – Nơi lưu trữ bộ sưu tập khổng lồ về cổ vật văn minh Trung Hoa

Đến thăm Bảo tàng Cố cung Đài Loan, bạn sẽ có cơ hội “thưởng thức” một trong những bộ sưu tập nghệ thuật và những hiện vật quý của Trung Quốc lớn nhất thế giới, với bề dày lịch sử trải dài 10.000 năm và qua nhiều triều đại khác nhau.

Bảo tàng Cố cung Đài Loan về đêm. (Ảnh: eng.taiwan.net.tw)

Bảo tàng Cung điện Quốc gia (Bảo tàng Cố cung Quốc gia Đài Bắc) được coi là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đài Loan là một trong những bảo tàng nghệ thuật tốt nhất trên thế giới với hơn ba triệu du khách mỗi năm. Bảo tàng là nơi trưng bày gần 700.000 hiện vật và tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc cổ đại.

Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Loan là nơi sở hữu một trong những bộ sưu tập nghệ thuật Trung Quốc lớn nhất thế giới. Do số lượng lớn hiện vật, các triển lãm trong bảo tàng được luân chuyển 3 tháng một lần để công chúng có cơ hội xem hầu hết mọi thứ. Bảo tàng Cung điện Quốc gia được thành lập năm vào 1925, sau khi nước Trung Hoa Dân quốc ra đời được 13 năm.

Được xây dựng vào năm 1965 ở một vị trí được cho là “ngọa hổ tàng long”, Bảo tàng Cố cung có khoảng 600.000 cổ vật bằng ngọc, ngà, men sứ, đồ đồng, các bức tranh phong cảnh, chân dung quý hiếm của Trung Quốc, trong đó chiếm phần lớn là thuộc 4 triều đại Tống – Nguyên – Minh – Thanh. 

Cấu trúc cổng chính nhìn từ trên xuống.

Những cổ vật, văn vật quý này được Tưởng Giới Thạch vận chuyển từ Tử Cấm thành Bắc Kinh đến Đài Loan từ năm 1949khi ông cùng 2,5 triệu binh lính, thương gia và trí thức trung thành rút quân về Đài Loan. Có lẽ bởi Tưởng Giới Thạch từ sớm đã đoán trước được rằng, nếu như lúc đó không mang theo những văn vật này, thì chúng rất có khả năng sẽ bị phá hủy trong ngọn lửa điên cuồng của Cách mạng Văn Hóa.

Những văn vật được di chuyển đến cố cung của Đài Loan có thể nói là tượng trưng cho tinh thần của nền văn minh Trung Hoa, khiến cho những nhóm phần tử trí thức theo chính phủ Quốc Dân đảng đến Đài Loan có thể giữ gìn tinh thần của văn minh Trung Hoa này.

>>> Trong 10 năm Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc, Tưởng Giới Thạch đã làm gì ở Đài Loan?

Nằm ở Đài Bắc, thủ phủ của Đài Loan, bảo tàng Cố cung nổi tiếng với bộ sưu tập các hiện vật và tác phẩm nghệ thuật Trung Hoa lớn nhất thế giới. (Ảnh: Klook)

Kiến trúc bên ngoài bảo tàng mô phỏng chủ yếu theo kiến trúc truyền thống, gợi lại hình ảnh của cấu trúc cổng thành tại các kinh đô đế vương trong lịch sử Trung Hoa.

Bảo tàng là nơi lưu giữ những di vật lịch sử của Trung Quốc và các phần trưng bày này được bố trí theo lịch đại, đầu tiên là nền văn hóa Trung Quốc thời đồ đá mới trong giai đoạn từ 4.500 – 2.700 năm TCN cho đến thế kỷ 20.

Các chủ đề trưng bày trong Bảo tàng rất đa dạng, từ những cổ vật đồ đồng cùng với những viên ngọc bích của Trung Quốc và cơ hội để tìm hiểu về lịch sử gốm sứ Giang Tây – Trung Quốc hay chiêm ngưỡng nét đẹp của các bức họa từ triều Đường, những bức thư pháp từ triều Tần, và đặc biệt là những cuốn sách quý hiếm từ triều Tống và những cuốn văn tự từ triều Thanh.

Bộ sưu tập độc đáo nhất của bảo tàng là các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tuyệt đẹp từ triều Minh và triều Thanh. Bảo tàng cũng trưng bày những cổ vật rất đặc biệt như những tác phẩm điêu khắc đặc sắc bên trong vỏ quả óc chó mà bạn phải dùng kính lúp mới có thể xem được hay hình những chiếc thuyền được khắc trong một viên đá ô liu nhỏ tí hon. Từ những dụng cụ sơn mài cùng các đồ dùng, nhạc cụ cho đến đồng hồ bỏ túi và đồ thủy tinh, những bộ sưu tập của bảo tàng rất đồ sộ, đảm bảo sự luân chuyển liên tục trong trưng bày.

Bộ sưu tập ấn tượng ở đây gồm các bức họa, thư pháp, tượng, đồ trang sức, đồ gốm, ngọc và các hiện vật tôn giáo. (Ảnh: SCMP)
Bảo tàng là nơi trưng bày hơn 696.000 hiện vật của 10.000 năm lịch sử Trung Hoa, từ thời đồ đá mới đến cuối triều đại nhà Thanh. (Ảnh: Klook)
Bảo tàng còn có khu tương tác hiện đại với video và chiêm ngưỡng 20 bức tranh nổi tiếng qua hiện thực ảo. (Ảnh: CNN)
Một trong những hiện vật thu hút sự chú ý của du khách là khối ngọc bích được tạc thành hình cây cải thảo (hay còn gọi là bắp cải Trung Quốc). Màu sắc và hình dạng tự nhiên của khối ngọc đã được nghệ nhân khéo léo tận dụng để tạo hình. Đây là biểu tượng cho đức hạnh của người phụ nữ hoặc cho sự giàu có, may mắn. (Ảnh: Lds)
Một hiện vật khác được du khách yêu thích là khối đá thạch anh được ví như “miếng thịt kho tàu”, được tạc vào thời nhà Thanh. (Ảnh: Artnetnews)

Hồng Liên (t/h)