Tinh Hoa

Bão số 8 giật cấp 14 hướng vào Bắc Trung Bộ, Việt Nam dự kiến sơ tán 250.000 dân

Bão số 8 (bão Kompasu) mạnh cấp 11, giật cấp 14 với hoàn lưu rất rộng, khoảng 300-500km đang hướng vào các tỉnh Bắc Trung Bộ. Dự tính chiều tối nay (ngày 13/10), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và khu vực Bắc Bộ sẽ bắt đầu xảy ra mưa lớn.

Bão số 8 (tên quốc tế bão Kompasu) đã vào Biển Đông. (Ảnh minh hoạ: LDO)

VOV dẫn nguồn tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đến 10 giờ sáng hôm nay (13/10), vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc, 112,1 độ Kinh Đông, cách Thanh Hóa khoảng 700km, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Bắc, cách Hà Tĩnh khoảng 640km, cách Nghệ An khoảng 710km.

Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió trong  khoảng 350km tính từ tâm bão mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên.

Trong 24 giờ tới, dự báo mỗi giờ bão đi được khoảng 25-30km theo hướng Tây, khi tới vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ có khả năng suy yếu dần về cường độ. Đến 10 giờ ngày 14/10, tâm bão nằm ở trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 106,2 độ Kinh Đông. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 giờ tiếp theo, vùng nguy hiểm trên Biển Đông (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) ở phía Tây kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông, phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc. Nếu tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm sẽ có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của sóng lớn, gió mạnh và lốc xoáy.

Trong 24-36 giờ tiếp theo, mỗi giờ bão đi được 20-25km, chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam. Khi đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, vùng nguy hiểm trên Biển Đông (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) ở phía Tây Kinh Tuyến 109,0 độ Kinh Đông, phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc. Tàu thuyền hoạt động trong vùng biển nguy hiểm có nhiều nguy cơ chịu tác động của sóng lớn, gió mạnh và lốc xoáy. Thiên tai cảnh báo ở cấp độ 3.

Vị trí và đường đi của bão số 8 Kompasu. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia)

Dự báo, trong đêm nay đến ngày mai, một số nơi ở phía Bắc có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 do kết hợp với không khí lạnh, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Cảnh báo có sóng lớn, gió mạnh trên biển, khu vực vùng ven bờ Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, nước dâng cao. Vùng gần tâm bão đi qua sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội, gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ) và Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8. Gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Vùng ven biển từ Thái Bình đến Hà Tĩnh có thể có nước dâng cao từ 0,4-0,6m, kết hợp với triều cường gây ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.  

Từ chiều nay đến ngày 15/10, mưa vừa, mưa to, mưa rất to xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ, Quảng Trị, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét tại khu vực vùng núi. Các vùng ven sông, trũng, thấp có nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ.

Từ ngày 16/10 đến ngày 19/10, ở khu vực Trung Bộ khả năng xảy ra mưa to đến rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới.

Dự kiến sơ tán 250.000 dân 

Đến sáng nay, 304 tàu/1.735 người đang hoạt động ở khu vực biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng đã nhận được thông tin về cơn bão số 8 và đang khẩn trương di chuyển về bờ.

Các tỉnh Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thừa Thiên – Huế, Thanh Hóa, Quảng Bình ra phương án cấm biển. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế dự kiến sơ tán 65.425 hộ với 247.997 người trong trường hợp bão đổ bộ mạnh từ cấp 8 đến cấp 10.

Yên Yên (t/h)