Tinh Hoa

Bạo lực gia tăng khi người Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình phản đối Trung Quốc

Trong các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc 10 ngày qua, nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công người Trung Quốc, thậm chí du khách nước khác cũng bị tấn công nhầm vì trông giống người Trung Quốc.

Nhiều người đã đốt cờ Trung Quốc. (Ảnh AFP)

Nhiều người đã đốt cờ Trung Quốc, tấn công các quán ăn Trung Quốc và thậm chí có tin người mang ngoại hình giống Trung Quốc cũng bị tấn công.

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Ankara gần đây trở nên căng thẳng do Trung Quốc ban hành một số hạn chế trong tháng lễ ăn chay Ramadam của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương.

Cách mà chính quyền Trung Quốc đối xử với người Duy Ngô Nhĩ là vấn đề mà nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ rất quan tâm do họ cùng chia sẻ một nền văn hóa và tôn giáo chung.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước ra thông báo: “Người dân chúng tôi rất buồn vì thông tin người Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương bị cấm thực hành tháng chay cũng như có các hoạt động tôn giáo khác“.

Đáp lại, Trung Quốc nói luôn luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người dân và các cáo buộc hạn chế đối với người Duy Ngô Nhĩ đều không có cơ sở.

Tuy nhiên, nhiều cuộc biểu tình vẫn diễn ra ở Istanbul, thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ và một số nơi khác. Tình hình lộn xộn cũng xảy ra hôm Thứ Bảy (4/7) khi nhóm Sói Xám của các thanh niên theo đảng cực hữu MHP có cuộc tuần hành.

Hướng dẫn viên du lịch Miray Hamit nói, một khách trong đoàn của cô đã bị tấn công sau khi bị nhận nhầm là người Trung Quốc. Một nhóm du khách Hàn Quốc cũng bị tấn công nhầm vì trông giống người Trung Quốc, báo chí Thổ Nhĩ Kỳ cho hay.

Người đứng đầu tổ chức Sói Xám ở Istanbul, Ahmet Yigit Yildirim, bác bỏ cáo buộc tấn công người Trung Quốc và nói chỉ có xô xát giữa người biểu tình của đảng MHP và cảnh sát. Ông này cũng cho biết, tổ chức của ông không ủng hộ bạo lực dù bất kỳ hình thức nào.

Thái Lan hôm Thứ Năm (9/7) xác nhận, nước này đã dùng vũ lực buộc gần 100 người nhập cư Duy Ngô Nhĩ trở về Trung Quốc, càng làm tăng căng thẳng giữa Ankara và Bắc Kinh trong vấn đề đối xử với nhóm người thiểu số chủ yếu là người Hồi giáo nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công Lãnh sự quán Thái Lan tại Istanbul để phản đối việc Bangkok trục xuất người Duy Ngô Nhĩ. Họ đập phá cửa sổ, cướp phá tòa nhà.

Theo BBC