Tinh Hoa

Bác sĩ sản khoa ở Hà Nội tham gia đường dây tổ chức mang thai hộ

Từ nghi ngờ 2 sản phụ sinh con có dấu hiệu mang thai hộ và đẻ thuê, vào cuối tháng 3, qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được 3 đối tượng tổ chức đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại. Trong đó có 1 bác sĩ chuyên ngành sản khoa, cộng tác viên của nhiều bệnh viện trên địa bàn TP. Hà Nội. 

Thư, Thảo và Hoà (từ trái qua), ba đối tượng trong đường dây tổ chức mang thai hộ. (Ảnh qua VOV)

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 7/4, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng là Nguyễn Anh Thư (SN 1992, thường trú tại TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) và Phạm Ngọc Thảo (SN 1981, thường trú tại TP.HCM). 

Riêng bị can Nguyễn Danh Hòa (SN 1962; thường trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội), bác sĩ sản khoa, cộng tác viên của nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố, được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Cả 3 bị can trên đều đang bị điều tra về hành vi Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. 

Trước đó, vào đầu tháng 3, lực lượng chức năng phát hiện có hai trẻ được sinh ra vào 2 ngày liên tiếp bởi 2 người mẹ khác nhau nhưng lại có chung 1 người cha tại một bệnh viện trên địa bàn TP. Hà Nội. 

Nghi 2 sản phụ trên có dấu hiệu mang thai hộ và đẻ thuê. Qua điều tra và theo dõi, cuối tháng 3, lực lượng chức năng đã xác định được 3 đối tượng Thư, Thảo và Hòa đã cùng nhau tổ chức đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Được biết, Thư và Thảo đều không có nghề nghiệp ổn định. Trước đây, Thảo từng sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm từ đó có quen biết với bác sĩ Hòa.

Thông qua các diễn đàn hội nhóm trên mạng xã, Thư biết nhiều người có nhu cầu thụ tinh trong ống nghiệm. Năm 2019, thông qua nhóm này, Thư biết thông tin về anh  Nguyễn Thanh Tuấn và chị Đặng Minh Trang không phải là vợ chồng nhưng muốn có con chung nên đang có ý định tìm người mang thai hộ. Qua trao đổi, Thư và Thảo quyết định ra giá 400 triệu đồng cho 1 thai phụ. Thảo báo lại với Trang giá 480 triệu đồng, ăn hưởng hoa hồng 80 triệu đồng.

Sau đó, Tuấn và Trang cấy hai phôi vào hai phụ nữ, bác sĩ Hòa chính là người thực hiện tất cả các thủ thuật liên quan trên.

Yên Yên (t/h)