Tinh Hoa

Bác sĩ Nhà Trắng bác bỏ tin đồn ông Trump gặp vấn đề về sức khỏe

Bác sĩ Sean Conley khẳng định, Tổng thống Donald Trump có sức khỏe hoàn toàn bình thường, đồng thời bác bỏ thông tin đồn đoán trước đó cho rằng ông chủ Nhà Trắng đi kiểm tra sức khỏe là do bệnh cấp tính hay đau ngực. 

Tổng thống Hoa Kỳ Donal Trump. (Ảnh qua La Hora)

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/11  đã tới khám sức khỏe và được kiểm tra, xét nghiệm, tư vấn trong một giờ tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed ở Washington. Trong báo cáo kết quả kiểm tra, Conley khẳng định ông Trump, hoàn toàn “tràn đầy năng lượng” ở tuổi 73, đồng thời bác bỏ những thông tin cho rằng Tổng thống phải tới bệnh viện đột xuất vào cuối tuần qua do đau ngực hoặc bệnh cấp tính.

Dù có vài suy đoán, Tổng thống không bị đau ngực, cũng không phải bị chẩn đoán hay điều trị cho bất kỳ vấn đề khẩn cấp hay cấp tính nào. Ông không phải trải qua bất cứ cuộc đánh giá nào về vấn đề thần kinh hay tim mạch”, bác sĩ Conley hôm 19/11 khẳng định.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham trước đó cho hay, Tổng thống Trump muốn tận dụng ngày cuối tuần rảnh rỗi để hoàn thành một phần chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm, trước khi bước vào năm 2020 đầy bận rộn với chiến dịch tái tranh cử.

Nhà Trắng sẽ quyết định những thông tin nào được công khai sau khi có kết quả kiểm tra sức khỏe. Tuy Tổng thống Mỹ không bị buộc phải tiết lộ tình trạng sức khỏe của bản thân nhưng mọi chỉ số sức khỏe của ông Trump từ chiều cao (1m9), hơi béo (108 kg),… đều được công khai.

Hồi tháng 2/2019, ông Trump cũng được bác sĩ đánh giá có sức khỏe tốt. Ông không hút thuốc và không uống rượu bia. Các chức năng gan, tuyến giáp, tim mạch đều bình thường. Nhưng có vẻ ông chủ Nhà Trắng  không thích tập thể dục và hay dùng đồ ăn nhanh. Tổng thống Mỹ thích chơi golf nhẹ nhàng và cho rằng “vận động mạnh có thể gây hại cho sức khỏe”.

Trước đó vào năm 2018, trưởng nhóm chăm sóc sức khỏe Tổng thống Mỹ Ronny Jackson đã tổ chức một cuộc họp báo và tuyên bố ông Trump có “gen vô cùng tốt”. Tổng thống Mỹ sau đó đã đề cử ông Jackson vào ghế Bộ trưởng Bộ Cựu binh, nhưng ông này đã xin được phép rút khỏi danh sách.

Thiện Thành (t/h)