APEC: Tổng thống Obama ưu tiên tránh bạo lực ở Hồng Kông

11/11/14, 09:44 Thế giới

Đối với các cuộc biểu tình dân chủ ở Hồng Kông, ưu tiên của Tổng thống Barack Obama là tránh để xảy ra xung đột bạo lực. 

Tổng thống Barack Obama phát biểu tại hội nghị APEC diễn ra tại Bắc Kinh.

Obama phát biểu tại Bắc Kinh đề cập đến phong trào biểu tình đòi bầu cử dân chủ tại Hồng Kông nổ ra hồi Tháng Chín. Ông cho biết, Trung Quốc không phát triển đi lên từ cùng một cách nhìn nhận như Mỹ quốc, nhưng sẽ là phi thực tế nếu Mỹ bỏ qua những vấn đề đáng lo ngại về nhân quyền tại nước này.

Tổng thống nói thêm, “Tình hình giữa Trung Quốc và Hồng Kông có sự phức tạp mang tính lịch sử và đang trong quá trình chuyển đổi”, Mỹ mong muốn cả hai bên tránh để bạo lực xảy ra cho tới “giai đoạn tiếp theo” trong mối quan hệ này.

“Chúng tôi sẽ không ngừng lên tiếng về những vấn đề mà mình quan tâm, dù vẫn biết rằng đất nước tôi có được lợi ích quan trọng trong giao thương với Trung Quốc, cũng như luôn hiểu rằng Trung Quốc không cùng một quan điểm về phát triển kinh tế, chính trị như chúng tôi hôm nay”, Obama chia sẻ.

“Mặc dù không hy vọng Trung Quốc sẽ thực hiện theo khuôn mẫu cũa Mỹ trên mọi phương diện nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục quan tâm về vấn đề nhân quyền… Thông điệp chính của chúng tôi là đảm bảo bạo lực không xảy ra”, Tổng thống phát biểu.

Ý kiến của Tổng thống Obama được đưa ra trong cuộc họp với Thủ tướng Australia Tony Abbott vào ngày đầu tiên trong 3 ngày diễn ra Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).

Hội nghị APEC diễn ra khi mẫu thuẫn giữa những người biểu tình và chính quyền Hồng Kông liên quan đến cuộc bầu cứ lãnh đạo năm 2017 chưa được giải quyết.

Liên đoàn sinh viên Hồng Kông dự định sẽ thảo luận về hy vọng dân chủ của người dân xứ Hương Cảng sau khi hội nghị này kết thúc.

Hàn Mai, Hồ Duyên – Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?