Tinh Hoa

Anh khuyến cáo người dưới 40 tuổi không tiêm vắc xin AstraZeneca

Ngày 7/5, Ủy ban Tiêm chủng Anh (JCVI) cho biết những người dưới 40 tuổi sẽ được tiêm loại vắc xin Covid-19 khác thay vì vắc xin của AstraZeneca.

Anh khuyến cáo người dưới 40 tuổi không tiêm vắc xin AstraZeneca. (Ảnh: NY Times)

The Epoch Times ngày 7/5 dẫn nguồn tin từ cơ quan Quản lý Dược phẩm và sản phẩm Chăm sóc sức khỏe của Vương quốc Anh (MHRA) cho biết, đã có 49 người thiệt mạng do phát triển các cục máu đông sau khi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 của hãng AstraZeneca. 

Tính đến ngày 28/4/2021, đã có 241 trường hợp đông máu sau tiêm chủng, xảy ra ở 141 phụ nữ và 100 nam giới, độ tuổi từ 18 đến 93.

Các chuyên gia cho biết, tỷ lệ đông máu sau tiêm vắc xin AstraZeneca ngừa Covid-19 tại Anh là khoảng 1/100.000 người. Tuy nhiên đối với những người ở độ tuổi 30 thì tỷ lệ này tăng lên khoảng 1/60.000 người. Tỷ lệ tử vong ở người sau tiêm vắc xin nói chung là 2 phần triệu, tỷ lệ ở độ tuổi từ 30 đến 39 là 4,5 phần triệu.

Chính vì vậy, ngày 7/5, Ủy ban Tiêm chủng Anh cho biết những người dưới 40 tuổi sẽ được tiêm loại vắc xin Covid-19 khác thay vì vắc xin của AstraZeneca, theo Financial Times.

“Chúng tôi đã tiếp tục đánh giá về lợi ích và nguy cơ của vắc xin Covid-19 dựa trên tỷ lệ nhiễm bệnh ở Anh và thông tin mới nhất từ ​​MHRA về tình trạng máu đông cực kỳ hiếm gặp và lượng tiểu cầu ở mức thấp sau khi tiêm chủng.

Khi tỷ lệ mắc Covid-19 tiếp tục được kiểm soát, chúng tôi khuyến nghị rằng những người lớn từ 18 – 39 tuổi không có bệnh lý nền nên được cung cấp một loại vắc xin thay thế cho AstraZeneca”, Giáo sư Wei Shen Lim, chủ tịch Ủy ban Tiêm chủng Anh cho biết.

Dù nhiều người bày tỏ lo ngại khi tiêm vắc xin nhưng Ủy ban Tiêm chủng Anh khẳng định “liều thứ 2 của vắc xin vô cùng an toàn, không có rủi ro” và khuyến nghị người dân nên tiêm chủng đầy đủ cả 2 liều. “Lời khuyên dành riêng cho hoàn cảnh tại Vương quốc Anh vào thời điểm này là nên tối đa hóa việc sử dụng danh mục vắc xin đa dạng hiện có”, Giáo sư Wei Shen Lim nói.

Cũng liên quan đến loại vắc xin ngừa Covid-19 của hãng AstraZeneca, trước khi Anh có khuyến cáo trên thì vào tháng 4, Đan Mạch đã ra lệnh cấm hoàn toàn loại vắc xin này. Nhiều quốc gia châu Âu khác cũng ra giới hạn độ tuổi tiêm vắc xin AstraZeneca do các bằng chứng cho thấy chứng đông máu chủ yếu xảy ra ở người trẻ.

Trung tâm Truyền thông Rủi ro và Bằng chứng Winton, Đại học Cambridge, có kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng đối với những người dưới 30 tuổi, nguy cơ nhiễm Covid-19 và rủi ro do tiêm chủng là tương đương nhau, tùy vào tỷ lệ lây nhiễm cộng đồng tại từng thời điểm.

Yên Yên (t/h)