Tinh Hoa

Anh cáo buộc Trung Quốc vi phạm ‘thô bạo’ nhân quyền người Duy Ngô Nhĩ

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền “thô bạo và nghiêm trọng” đối với người Duy Ngô Nhĩ, đồng thời cho biết sẽ làm việc với các đồng minh để có hành động xử lý thích hợp vấn đề này.

Cảnh sát chống bạo động bất một phụ nữ Duy Ngô Nhĩ trong cuộc biểu tình ở Urumqi thuộc tỉnh Tân Cương, Trung Quốc năm 2009. (Ảnh: AFP)

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC hôm 19/7, khi được hỏi liệu cách đối xử của chính quyền Trung Quốc với người Duy Ngô Nhĩ có đáp ứng định nghĩa về tội diệt chủng không, ông Dominic Raab cho biết cộng đồng quốc tế cần thận trọng trước khi đưa ra tuyên bố đó, nhưng ông khẳng định:

“Dù tội danh là gì, thì rõ ràng là có sự vi phạm nhân quyền thô bạo và nghiêm trọng đang diễn ra [ở Tân Cương]”. 

Các báo cáo về nạn cưỡng bức triệt sản và đàn áp khác đối với dân tộc thiểu số người Hồi giáo Trung Quốc gợi nhớ đến những thứ từ lâu không còn nghe thấy, ông nói thêm.

“Chúng tôi muốn có một mối quan hệ tích cực với Trung Quốc nhưng chúng tôi không thể thấy hành vi vi phạm nhân quyền như vậy mà không lên tiếng”, ông Raab nói, sau đó nhấn mạnh Anh sẽ làm việc với các đồng minh để có hành động thích hợp về vấn đề này.

Theo BBC, ngày càng có nhiều lời kêu gọi Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt như đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh đối với quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Một kiến nghị ủng hộ động thái này đã thu thập được hơn 100.000 chữ ký, nghĩa là nó đã đủ điều kiện để được đưa ra xem xét tại Quốc hội Anh.

 

Liên Hợp Quốc ước tính, có tới 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị giam giữ trong các trại tập trung ở Tân Cương trong vài năm qua. Ban đầu Trung Quốc phủ nhận sự tồn tại của các trại này, sau đó biện minh rằng đó là những trung tâm đào tạo nghề và là biện pháp cần thiết để chống khủng bố Hồi giáo cực đoan. Gần đây, chính quyền Trung Quốc còn bị cáo buộc cưỡng bức triệt sản hoặc ép buộc tránh thai nhằm kiểm soát dân số người Duy Ngô Nhĩ. 

Theo một nghiên cứu gần đây của Tổ chức tưởng niệm nạn nhân cộng sản, tốc độ gia tăng dân số ở hai quận lớn nhất của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã giảm hơn 80% trong giai đoạn 2013-2018.

Các nghị sĩ bảo thủ Anh cũng đang thúc giục hành động trừng phạt quan chức cấp cao Hồng Kông vì áp dụng luật an ninh mới. Anh cho rằng đạo luật này đã vi phạm các thỏa thuận quốc tế về bảo vệ các quyền tự do.

Thùy Linh (Theo BBC)