Chảy máu mắt – Triệu chứng của nguy cơ đại dịch giống Ebola

Các nhà nghiên cứu đã cảnh báo rằng căn bệnh sốt xuất huyết đang lan rộng ở Uganda có thể gây nhiễm cho các bác sĩ và lan rộng khắp lục địa Châu Phi như đại dịch Ebola lần  thứ hai. Nguyên nhân căn bệnh đến từ một loại virus thông qua vết cắn của một loại ve ký sinh.

Căn bệnh có thể gây ra chảy máu mắt, mũi miệng. (Ảnh: Internet)

Sự bùng phát của hai dòng sốt xuất huyết do virus (VHF) gây ra đã được xác nhận bởi chính quyền Uganda và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Theo Bộ Y tế Uganda, có 4 trường hợp sốt xuất huyết Crimean-Congo (CCHF) và 5 trường hợp sốt Rift Valley Fever (RVF), 4 trong số đó tử vong, được xác nhận từ tháng 8/2017. Các ca bệnh mới nhất được báo cáo vào ngày 19/1/2018.

Sốt xuất huyết Crimean-Congo là một căn bệnh gây ra bởi một loại virus RNA phổ biến rộng rãi nhất tại Châu Phi và các nước vùng Balkans, Trung Đông và Châu Á. Virus CCHF được truyền từ động vật sang người – chủ yếu từ các loài gia súc – qua vết cắn của những con bọ ve ký sinh, hoặc do tiếp xúc trực tiếp với động vật mang bệnh, hoặc qua tiếp xúc với máu bị nhiễm bệnh hoặc chất thải của cơ thể.

CCHF lan truyền qua loài bọ Hyalomma marginatum – sống ký sinh trên gia súc. Người mắc bệnh do virus CCHF gây ra sẽ gặp những triệu chứng của bệnh cảm cúm thông thường trong 1-7 ngày như đau đầu, sốt, đau cơ và cổ hoặc lưng, chóng mặt. Sau đó sẽ có dấu hiệu của rối loạn tâm thần như thay đổi tâm trạng và trầm cảm. Những triệu chứng tiếp theo sẽ là chảy máu mắt, mũi, ói mửa và phân có màu đen. Cuối cùng, gan bị ảnh hưởng và nốt xuất huyết xuất hiện trên da, miệng và cổ họng. Một vài bệnh nhân nặng có thể suy thận, gan hoặc phổi sau 5 ngày từ khi có triệu chứng xuất hiện.

Nếu không được chữa trị đúng cách, thường thì người bệnh sẽ thiệt mạng trong 7 – 14 ngày. Tỉ lệ tử vong của bệnh gây ra do virus CCHF là khoảng 30%.

Ảnh minh họa nốt xuất huyết xuất hiện trên da, miệng và cổ họng. (Ảnh: Internet)

Thời kỳ ủ bệnh sau khi bị virut xâm nhập lên đến 9 ngày. Hiện nay chưa có vắc xin hay phương pháp điều trị hiệu quả.

Đầu tháng 1/2018, Tiến sĩ Diana Atwine, Bộ trưởng Bộ Y tế Uganda đã phủ nhận có một đợt bùng phát dịch bệnh do virus gây ra, và khuyên công chúng nên bỏ qua các báo cáo về các ca bệnh.

Tuy nhiên, cuối cùng Bộ Y tế Uganda buộc phải khẳng định bùng phát dịch bệnh sau khi một cô gái 9 tuổi từ một ngôi làng ở quận Nakaseke đã thử nghiệm dương tính với CCHF. WHO đã đưa ra một cuộc điều tra về sự bùng phát của căn bệnh này với sự cộng tác của Bộ Y tế Uganda.

Trong một cuộc họp báo tuần này, Tiến sĩ Atwine đã báo cáo thêm trường hợp nhiễm virus nghiêm trọng, có thể khiến các nạn nhân bị chảy máu từ lỗ mũi, mắt, miệng.

Đại dịch Ebola thứ 2?

Dịch bệnh này đang khiến giới chuyên gia lo ngại sẽ bùng phát trên diện rộng như virus Ebola. (Ảnh: Shutterstock)

Tiến sĩ William Schaffner, giáo sư về các bệnh nhiễm trùng tại Trường Y thuộc Đại học Vanderbilt, nói rằng cách ly bệnh nhân là rất quan trọng để khoanh vùng virus đang ngày càng trở nên truyền nhiễm hơn. Dịch bệnh này đang khiến giới chuyên gia lo ngại sẽ bùng phát trên diện rộng như virus Ebola.

Phát biểu với tờ Daily Star Online, ông William Schaffner cho biết các quan chức y tế có nguy cơ mắc bệnh nếu bệnh nhân không bị cách ly trong vòng vài ngày sau khi bị nhiễm bệnh. Khi được hỏi nếu vụ bộc phát có thể là bước mở đầu cho cuộc khủng hoảng Ebola tiếp theo, ông đã minh hoạ cách mà căn bệnh truyền nhiễm lan rộng ra khắp sáu quốc gia, bao gồm Liberia, Guinea, Sierra Leone, Nigeria, Mỹ và Mali vào năm 2014. Dịch bệnh Ebola chủ yếu được ghi nhận ở các khu vực đô thị hóa ở các quốc gia bị ảnh hưởng, nơi mà mật độ đông đảo người dân có nguy cơ lây nhiễm cao hơn.

Tiến sĩ Schaffner cũng cho biết điều tương tự có thể xảy ra ở Uganda nếu các biện pháp không được thực hiện để ngăn ngừa bệnh lây lan.

Trong khi đó, Phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới Tarik Jasarevic cho biết WHO đang làm việc với Bộ Y tế Uganda để theo dõi sự bùng phát và hỗ trợ kỹ thuật. Theo đó, 100 thiết bị bảo vệ cá nhân đã được gửi đến các cơ quan chính phủ Uganda để hỗ trợ các cơ sở y tế giải quyết vấn đề bùng phát.

Ông Schaffner nói: “WHO đang làm việc với các cơ quan Uganda trong việc ứng phó với cơn sốt xuất huyết Crimean-Congo đã xác nhận các trường hợp và trong giám sát và điều tra. Các bác sĩ của Hiệp hội Y khoa Uganda cáo buộc Bộ Y tế đã không kiểm soát được cơn sốt xuất huyết Crimean-Congo ở quận Nakaseke”.

Theo khoahọc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

    Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng