Tinh Hoa

8 bài học đắt giá sau cuộc đua vào Nhà Trắng

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã kết thúc, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn còn đọng lại. Bỏ qua những yếu tố chủ quan và sai lầm của truyền thông trong lẫn ngoài nước, khi đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình bầu cử, về cơ bản chúng ta đã nhận được 1 khóa học miễn phí và bổ ích về thể chế dân chủ.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Internet)

Có cư dân mạng đã gợi ý về khóa học này và tổng kết thành 8 phương diện dưới đây, tôi cho rằng nó rất chính xác:

1. Thất bại sẽ không khiến bạn mất mạng, bạn sẽ không bị chụp lên cái mũ “nhà dã tâm”; cũng không bị chỉ trích hay chịu tội gây chia rẽ đất nước chỉ bởi phản đối đảng phái nào đó.

2. Tuyển cử về cơ bản không phải chỉ là tuyển chọn ra 1 ứng cử viên, cũng không phải làm qua loa cho xong chuyện, kết quả cũng không phải là đã được sắp đặt từ bên trong.

3. Người tranh cử cần diễn thuyết, cần tự giới thiệu bản thân với cử tri, các phương sách chính trị cần khai báo rõ ràng, quyền bầu chọn được giao toàn bộ cho cử tri.  

4. Bầu cử không phải là 1 trò chơi bạc tiền, không phải người nào có nhiều tiền, người nào có sắc đẹp, người nào có gia thế, người nào có lai lịch thì có thể đắc cử!

5. Tổng thống cũng chỉ là người bình thường, cũng có ưu điểm và khuyết điểm của một con người, chứ không phải là bậc Thánh nhân để người dân bái lạy. Người dân không cần hô to khẩu hiệu “vạn tuế”.

6. Người dân có thể tự do chỉ trích lãnh đạo chính phủ, thậm chí nói xấu bôi nhọ lãnh đạo, nhưng lãnh đạo tuyệt đối không thể nói xấu dân. 

7. Bất kể chính phủ nào cũng đều không được can dự vào giới truyền thông. Truyền thông là nơi tự do ngôn luận. Người dân có quyền được biết mọi chuyện.

8. Quân đội thuộc về quốc gia, không tham gia vào đấu tranh chính trị. Tư pháp là độc lập, bất cứ đảng phái nào cũng đều không thể khống chế.

Có được những đặc điểm này, bất kể thủ đoạn trong quá trình tranh cử có bẩn thỉu cỡ nào, chính phủ được chọn ra đều cần phải là chính phủ nghe được tiếng nói của người dân, tôn trọng ý nguyện của người dân, thực sự phục vụ người dân. Nếu không, khi để người dân nhìn rõ bản chất, chỉ mấy năm sau họ sẽ bỏ phiếu loại trừ anh ta.

Những điều này, sau khi xem xong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đứng trước những luận điều gièm pha, tôi tin chắc rằng ngày càng có nhiều người sẽ minh bạch ra.

Theo tác giả Viên Bân

Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung