Tinh Hoa

Sửa luật nối ngôi vua

Không lâu nữa nước Anh có thể có cuộc “cách mạng” sửa luật kế vị ngai vàng để xóa bỏ sự phân biệt đối xử trọng nam khinh nữ trong hoàng gia khi chọn người nối ngôi vua.

 

Theo báo Telegraph, Thủ tướng Anh David Cameron muốn sửa bộ luật tồn tại từ nhiều thế kỷ nay quy định công chúa trong hoàng tộc phải xếp sau hoàng tử trong thứ bậc nối ngôi vua dù là con trưởng. Ý tưởng của Thủ tướng Anh là nếu hoàng tử công tước William, con trai thái tử Charles và cố công nương Diana, cháu nội nữ hoàng Anh, có con gái đầu lòng với công nương Kate Middleton (cưới tháng 4 năm nay) thì cô công chúa này được xếp ở vị trí kế vị ngai vàng. Luật hiện hành quy định chỉ con trai trưởng mới được kế vị bị coi là phân biệt đối xử và quá lỗi thời.

 

Thủ tướng Cameron đã viết thư gửi 16 thủ tướng các nước thành viên khối Liên hiệp Anh tôn vinh Nữ hoàng Elizabeth II là nguyên thủ quốc gia, kiến nghị sửa đổi luật kế vị hiện nay. Trong thư ông viết: “Luật này trái ngược với quyền bình đẳng giới, xếp phụ nữ hoàng gia ở vị thế thấp kém so với nam giới dù ít tuổi hơn. Chúng ta đề cao quyền bình đẳng giới trong mọi mặt của cuộc sống mà luật kế vị ngai vàng lại trọng nam khinh nữ. Đó thật sự là điều không bình thường, phải có sự thay đổi!”.

Công tước William và công nương Kate. Ảnh: AP

Thủ tướng Cameron đề nghị tại hội nghị cấp cao khối Liên hiệp Anh họp tại thành phố Perth, Úc cuối tháng 10 này có sự tham dự của nữ hoàng Anh, vấn đề sửa đổi luật kế vị ngai vàng cần được thảo luận. Kế hoạch cải cách này nếu được thông qua sẽ là cuộc cách mạng trong lịch sử hoàng gia Anh.

Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg đang tích cực triển khai kế hoạch sửa đổi luật kế vị ngai vàng, với hy vọng sớm hủy bỏ chế độ con trai trưởng trong hoàng gia được ưu tiên thừa hưởng ân huệ. Ông Clegg đã chính thức vận động Hội đồng Cơ mật thuyết phục Nữ hoàng Elizabeth II chấp nhận kế hoạch sửa đổi luật kế vị theo nguyện vọng của mọi người dân. Ông  tuyên bố: “Vấn đề này rất phức tạp, cần suy xét mọi mặt, không thể nôn nóng. Nhưng yêu cầu cải cách luật hoàng gia phải được đáp ứng”.

Theo Thanh Tùng (NLĐ)