Tinh Hoa

Iran phủ nhận gặp Mỹ về “âm mưu ám sát đại sứ Ảrập”

 

Manssor Arbabsiar, người bị cáo buộc tham gia vào âm mưu ám sát đại sứ Ảrập.

Mỹ cáo buộc hai người đàn ông có liên hệ với lực lượng an ninh của Iran đã tham gia vào âm mưu ám sát đại sứ Ảrập. Iran chỉ trích cáo buộc là bịa đặt, còn Tổng thống Obama lại cho biết “sự thực đã phơi bày cho tất cả chúng ta thấy”.
 

Hai người đàn ông đã bị một tòa án liên bang ở New York cáo buộc âm mưu ám sát đại sứ Ả rập vào hôm thứ ba vừa qua. Một trong số họ là Manssor Arbabsiar, 56 tuổi, người mang hai quốc tịch Mỹ – Iran. Người này bị bắt hồi đầu tuần khi trở lại nước Mỹ.
 

Alireza Miryousefi, người phát ngôn của phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc, cho biết với báo chí Iran rằng “không có liên hệ trực tiếp nào giữa hai nước”.
 

Bộ Ngoại giao Mỹ ngay lập tức phản ứng lại. “Đó là hai ngày trước. Họ biết rõ điều đó và nỗ lực phủ nhận của họ càng chứng tỏ mức độ trung thực của họ như thế nào trong vấn đề này”, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho hay.
 

Chính phủ Mỹ hiện đang vận động sự ủng hộ của quốc tế nhằm trừng phạt thêm ngân hàng trung ương Iran. Ngoài ra, Mỹ cũng cử một nhóm tới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải thích thêm về âm mưu cho các quan chức tại đó. Giới phân tích cho rằng động thái là dấu hiệu chứng tỏ Thổ Nhĩ Kỳ đang hoài nghi cáo buộc của Mỹ và Ả rập.
 

Trừng phạt hãng hàng không
 

Giới chức Mỹ cho biết Arbabsiar đã gửi 100.000 USD vào một tài khoản ngân hàng Mỹ. Số tiền này được cho là nhằm trả cho âm mưu ám sát, mà Arbabsiar đã thảo luận với người đưa tin, đóng giả là một tay buôn lậu ma túy Mexico.
 

Kể từ khi công bố hôm thứ tư, Bộ Tài chính Mỹ đã áp dụng trừng phạt đối với 5 người, trong đó có Arbabsiar và đối với hãng hàng không lớn thứ hai Iran, Mahan Air.

Washington cáo buộc Mahan Air đã bí mật vận chuyển các thành viên của lực lượng Quds và Hezbollah khắp Trung Đông.
 

Mối quan hệ giữa Mỹ và Iran, vốn đã căng thẳng do chương trình hạt nhân của Tehran, nay trở nên ngày càng căng thẳng hơn. Washington và đồng minh lo ngại chương trình hạt nhân của Tehran là nhằm chế tạo bom nguyên tử. Trong khi đó, Iran luôn khẳng định họ chỉ nhằm sản xuất điện.
 

Phan Anh

Theo BBC