Tinh Hoa

6.000 con lợn dầm mình trong nước lũ, người nông dân chỉ biết bất lực đứng khóc

Ngập lụt nặng ở Trung Quốc không chỉ khiến hơn 100 người thiệt mạng tuần qua mà còn gây thiệt hại lớn về kinh tế. Mới đây, một bức hình ghi lại cảnh người đàn ông đứng khóc bất lực giữa hơn 6.000 con lợn dầm mình trong nước lũ đã phản ánh thực trạng này.

Nông dân Lý Tổ Minh tại An Huy miền đông Trung Quốc khóc thương 6.000 con lợn bị ngâm trong nước hơn 20 giờ và có nguy cơ chết đuối trong trận lụt nghiêm trọng ở tỉnh tuần qua. (Ảnh: Internet)

Từ sáng 4/7, hơn 6.000 con lợn của Công ty nông nghiệp sinh thái Khang Nguyên, tỉnh An Huy (Trung Quốc) đã phải ngâm mình liên tục trong nước lũ suốt gần 20 tiếng.

Nguyên nhân gây ra trận lũ nghiêm trọng này là những trận mưa lớn rả rích trút xuống huyện Thư Thành, nơi có trang trại lợn của công ty Khang Nguyên. Mưa lớn khiến nước tràn vào các chuồng trại, làm ngập hoàn toàn khu nuôi nhốt lợn.

Những lí do an toàn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh đã ngăn không cho phép các công nhân ở đây di chuyển đàn lợn. Anh Lý Tổ Minh, một nông nhân làm việc tại trang trại hoàn toàn bất lực, chỉ còn biết đứng khóc nhìn đàn lợn sẽ chết trong nay mai nếu nước không rút kịp.

China News đưa tin, từ cuối tháng 6 đến nay, mưa lớn kéo dài ở Trung Quốc đã gây thiệt hại cực kì nặng nề cho các tỉnh nằm ở hạ lưu sông Trường Giang như An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam… Các con số thống kê cho thấy đã có hơn 5.000 người bị mất tích trong trận mưa lũ này. Thiệt hại về tài chính đã lên tới hơn 7,5 tỉ USD.

Dưới đây là những hình ảnh về trận lũ lụt:

Theo Đại Kỷ Nguyên