Tinh Hoa

Cây cầu bằng rễ cây ở miền Tây Samatra, Indonesia

Đây là một trong những cây cầu độc đáo nhất trên thế giới, thu hút lượng du khách lớn nhất của huyện Nam Coastal. Cây cầu nối liền hai vùng: xóm nhỏ Jorong và Puluik-Lubuak, thị trấn Bắc Bayang, Nam Coastal, miền Tây Sumatra.

 

Vị chủ tịch trẻ của Pulik-pukuik và là một nhà lãnh đạo nhân dân thành đạt, anh Herman Bandaroi Datual Rajo cho biết: cây cầu được làm bởi thầy giáo Pakih Sokan, ông cảm thấy lo lắng khi thấy những học sinh của Pulik-puluik thường không đến trường vì nước sông Batang Bayang thường xuyên dâng cao.

 

Năm 1916, Pohan Pakih trồng hai cây Jawi-jawi (một loại cây đa lá rộng), cây Jawi-jawi được trồng ở hai vị trí, một cây ở vùng Pulik-puluik và một cây ở vùng Lubuak. Sau đó các rễ cây thả xuống được đan thành khung cầu như một cây cầu bằng rễ gây. Sau ba năm các rễ của hai cây Jawi-jawi được dính liền với nhau nhưng chưa thể đi qua được.

 

Pakih Pohan đã loại bỏ những rễ thừa và nhựa cây đọng lại trên rễ. “Đây là lòng biết ơn sự nối liền của rễ cây Jawi, như một dấu hiệu của sự hội tụ.” Anh Herman nói thêm.

Sau hơn 20 năm chờ đợi, người dân Puluik-puluik đã có thể dễ dàng tới thị trấn Lubuak văn minh trên cây cầu độc đáo này.

 

Đến bây giờ cây cầu đã dài 30m, rộng 1m với chiều cao so với mực nước sông hơn 3m. Tuy thuổi thọ của cây cầu đã hơn 95 năm nhưng nó vẫn có thể giúp 25 hộ gia đình vùng Pulik-puluik qua lại cũng như lượng lớn du khách tới tham quan vùng Pulik-puluik yên bình. Cây cầu trở thành một điểm du lịch thu hút lượng lớn du khách hàng năm của huyện Nam Coastal.

Dịch và đăng bởi Nguyên Anh@bocau.net
Theo:
 uniquefullyindonesia.blogspot.com