Tinh Hoa

Sài gòn bày bán ‘Tượng Nữ thần tự do’ giá 10.000 USD

“Tượng Nữ Thần Tự Do” của Mỹ đã được một cơ sở điêu khắc ở Củ Chi, TP.HCM đã làm ra và bày trên cánh đồng với giá 10.000 USD. Ngoài tượng bằng đồng này, nơi đây còn sản xuất và bày bán các tượng khác.


Bức mô phỏng tượng nữ thần tự do giống ở Mỹ, cao hơn 12 m được một chủ xưởng chuyên làm tượng bày bán với giá 10.000 USD ven quốc lộ 22, đường đi Củ Chi (TP.HCM).

Bên dưới chân đế có cửa mở ra vào.

Các đường nét khắc họa khá giống với tượng nữ thần tự do thật ở New York (Mỹ), chỉ khác về màu sắc. Tượng nữ thần tự do Mỹ mô phỏng một người phụ nữ mang y phục của phụ nữ Hy Lạp hoặc La Mã thời cổ đại, tay phải giơ cao ngọn đuốc, biểu tượng của ngọn lửa Prômêtê mang đến cho loài người, tượng trưng cho Tự do, tay trái cầm một tấm bảng ghi dòng số La Mã 4/7/1776 là ngày độc lập của Mỹ. Trên trán nữ thần là một vòng nguyệt quế có 7 tia sáng toả ra tượng trưng cho 7 châu Âu, Á, Úc, Mỹ, Phi, Bắc cực và Nam Cực. Dưới chân tượng, có một đoạn xiềng xích bị phá vỡ, tượng trưng cho việc xoá bỏ chế độ nô lệ và nạn độc tài trên thế giới.

Ngoài ra tại xưởng làm tượng này còn trưng bày nhiều loại tượng động vật khác với đủ màu sắc, kích thước khiến nhiều người đi qua không tránh khỏi tò mò.

Những chú hươu cao cổ được tạo hình như thật có giá hơn 20 triệu đồng

Chủ cơ sở cho biết, tượng do xưởng tự sản xuất và trưng bày. “Khách có thể xem rồi trả giá, sau đó chúng tôi sẽ chở đến tận nơi”, anh nói. Nhờ trưng bày trên đồng trống, tạo ấn tượng với khách đi đường nên mỗi tháng cơ sở bán được hàng trăm sản phẩm. Loại nhiều người mua nhất là tượng hình thú như ngựa, nai, sư tử, trâu… Loại này có mức giá từ 1 đến hơn 10 triệu một con tùy thuộc vào kích thước và nước sơn.

Bộ tượng thầy trò Đường Tam Tạng rất sống động có giá 8 triệu đồng mỗi tượng

Trâu với nhiều kích thước và kiểu dáng khác nhau, giá từ 3 – 4 triệu/con

Cơ sở có rất nhiều khuôn đúc để tạo ra nhiều bức tượng độc đáo.


Nguyên liệu chính làm ra những bức tượng này là xi măng và khung sắt

Tượng được làm thủ công, thổi hồn là những người thợ sơn.

Những con to, trọng lượng lớn phải dùng cần cẩu chuyển lên xe mang đi

Theo Zing