Sau Chu Vĩnh Khang, ai sẽ là mục tiêu tiếp theo?

02/08/14, 18:10 Chưa phân loại
entry-excerpt:https://www.youtube.com/watch?v=0CZ4VmUL5f4

Tin đồn về việc cựu ủy viên thường trực Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang bị ngã ngựa cuối cùng đã được xác thực sau hơn một năm lưu truyền rộng rãi. Con hổ tiếp theo có phải sẽ là Giang Trạch Dân?

Ngày 29/7, Tân Hoa xã và Ủy ban Kỷ luật Trung ương tuyên bố tiến hành điều tra hình sự đối với những “vi phạm nghiêm trọng” của Chu.

Tin này đã khiến không ít người dân Đại lục vỗ tay ăn mừng.

Chỉ một tiếng sau, gần 8 vạn cư dân mạng đã đăng bình luận hưởng ứng trên website Sina.

Ngay cả các hãng truyền thông lớn trên thế giới cũng liên tiếp đưa tin bình luận.

Hãng Reuters của Anh nhận xét, Chu Vĩnh Khang là nhân vật quyền lực nhất của ĐCSTQ trong hơn 10 năm qua.

Cú ngã ngựa này của ông ta có thể xem là vụ bê bối tham nhũng lớn nhất trong Đảng.

Theo Reuters, Tập Cận Bình đã phá lệ khi hạ lệnh điều tra Chu Vĩnh Khang, bởi các ủy viên thường trực Bộ Chính trị sắp hạ cánh thông thường sẽ không bị điều tra.

Tờ New York Times dự báo những tội danh chống lại Chu sẽ tập trung vào sự giàu có của gia đình ông ta.

AFP thì tin rằng, nội bộ ĐCSTQ đã có sự dàn xếp trước khi công bố vụ án của Chu, nhưng sự kiện này vẫn có thể gây ra mâu thuẫn trong Đảng.

Thông tấn Trung ương Đài Loan trích lời một học giả rằng, sau vụ án của Chu Vĩnh Khang, hãy chờ xem ai sẽ là nhân vật tiếp theo bị đưa ra xét xử.

Sau khi vụ án của Chu Vĩnh Khang được công bố, Nhân dân Nhật báo đã đăng một bài bình luận đầy ngụ ý: “Hạ bệ lão hổ Chu Vĩnh Khang chưa phải là điểm kết của chống tham nhũng”.

Người ta tin rằng mục tiêu tiếp theo của Đảng sẽ là một con hổ lớn hơn.

Cư dân mạng Đại lục đang nóng lòng đợi tin về việc hạ bệ hổ chúa huyền thoại này.

Tờ Guardian của Anh dự báo rằng, ĐCSTQ có thể sẽ bắt một lão hổ lớn hơn và một gia tộc hiển hách hơn.

Bình luận viên Hoa Kỳ Chương Thiên Lượng phân tích nguyên nhân Đảng trì hoãn công bố vụ án của Chu Vĩnh Khang là do sự can thiệp của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân và cựu Phó chủ tịch nước Tăng Khánh Hồng. Chu Vĩnh Khang được cho là bình phong cuối cùng của hai người này.

Chương Thiên Lượng dự đoán Tập Cận Bình sẽ bắt đầu một chiến dịch phản công sau khi chướng ngại họ Chu sụp đổ.

Việc này sẽ nhanh chóng xảy ra bởi “chiến dịch đả hổ” lần này đã động chạm đến cả Giang và Tăng.

Theo NTD Tiếng Việt

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!