Tinh Hoa

Khám phá bí ẩn con tàu cổ bên dưới Tòa tháp đôi New York

Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học đã khám phá được bí mật của một con tàu cổ được tìm thấy vào năm 2010 bên dưới đống đổ nát của Trung tâm Thương mại Thế giới, Tòa tháp đôi tại New York đã bị đánh sập sau vụ khủng bố 11/9/2011.

 

Tháng 7/2010, nằm sâu khoảng 7m bên dưới nền đất cũ của Tòa tháp đôi – Trung tâm Thương mại Thế giới đã bị đánh sập trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Lower Manhattan, người ta đã phát hiện xác một con tàu gỗ bí ẩn bị chôn vùi.


Các mẫu gỗ từ con tàu sau đó được sấy khô trong phòng lạnh và cắt thành các lát mỏng để quan sát các vân.


Qua quá trình phân tích vân của các mảnh gỗ, các chuyên gia về vân gỗ tại Đài quan sát Trái đất Lamont-Doherty thuộc Đại học Columbia (Mỹ), đứng đầu là tiến sĩ Martin-Benito đã kết luận con tàu được đóng trong khoảng thời gian năm 1773 tại một xưởng đóng tàu gần Philadelphia, Mỹ.



Ngoài ra, loại gỗ sử dụng để đóng tàu được xác định là loại cây sồi trắng, loại gỗ được sử dụng để xây dựng các bộ phận của Hội trường Độc lập – nơi Tuyên ngôn độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ được ký kết.


Căn cứ để xác định nguồn gốc gỗ là do những mẫu gỗ khác đã được chuyên gia vân gỗ Edward R. Cook phát hiện và phân tích hơn 2 thập kỷ trước. Những vòng vân của chúng khớp với nhau chứng tỏ chúng có nguồn gốc từ các cây sinh sống trong cùng khu vực.

Từ những đường vân có thể xác định thời gian và nguồn gốc gỗ.

Trong các phân tích khác, những lỗ nhỏ phát hiện trên các mẫu gỗ được cho là do Lyrodus pedicellatus, loài vi khuẩn cộng sinh với động vật và có khả năng phân hủy xenlulozơ, thường được tìm thấy ở những vùng biển nước ấm có độ mặn cao, chứng tỏ con tàu này đã từng có chuyến đi đến vùng biển Caribê và bị tấn công bởi vi khuẩn sau đó. 

Tiến sỹ Martin-Benito cho rằng sự phá hoại của vi khuẩn là lý do vì sao con tàu bị phá hủy và chìm sớm hơn dự định trên bờ biển Manhattan.

Những lỗ nhỏ trên mảnh gỗ do vi khuẩn tấn công được cho là nguyên nhân con tàu bị phá hủy.





Một loạt các vũ khí cũng được tìm thấy trên tàu, trong đó có một quả do Pháp sản xuất và các quả bóng súng hỏa mai do Mỹ sản xuất. 

Hồ Duyên@Bocau.net

Theo Livescience