Tinh Hoa

Lý do Trung Quốc rút giàn khoan HD 981 khỏi biển Đông

Trung Quốc đã rút giàn khoan dầu Hải Dương Thạch Du 981 ra khỏi vùng biển tranh chấp với Việt Nam.


Giàn khoan được dựng gần quần đảo Hoàng Sa đã làm dấy lên căng thẳng giữa hai nước trong hơn hai tháng qua.


Động thái đột ngột này hiện đang hâm nóng dư luận.


Theo giới bình luận, trước kia Trung Quốc kéo giàn khoan dầu trị giá 1 tỷ đô-la ra quần đảo Hoàng Sa để tranh giành sức mạnh quân sự nội bộ nhằm tranh thủ sự ủng hộ của Phái Diều Hâu, và cũng để chuyển hướng chú ý của dư luận ra khỏi các cuộc xung đột trong nước.


Đến lúc này khi quá trình đảm bảo sức mạnh quân sự đã kết thúc, sự hiện diện của giàn khoan dầu trên vùng biển tranh chấp không còn cần thiết nữa.


Ngày 15/7, báo cáo cho biết giàn khoan đã được rút về khu vực quần đảo Hải Nam.


Động thái này diễn ra đúng một tháng trước tiến độ giữa tháng Tám.


Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đó là vì mùa mưa bão năm nay bắt đầu sớm, quá trình khoan đã hoàn tất và việc rút giàn khoan “không liên quan đến các yếu tố bên ngoài”.


Cảnh sát biển Việt Nam tuyên bố họ sẽ lưu lại khu vực này để quan sát chặt chẽ tình hình.


Nhà bình luận Lan Thư nhận xét: “Lý do rút giàn khoan ra khỏi Biển Đông là vì cuộc tranh chấp quyền lực quân sự trong ĐCSTQ đã kết thúc.


Lý do chính mà ĐCSTQ tạo ra căng thẳng trong thời gian vừa qua là để tranh thủ sự ủng hộ của Phái Diều Hâu.


Trên thực tế, ĐCSTQ không muốn chiến tranh, cũng không thiếu các mỏ dầu.Thậm chí nếu họ có thể khoan được dầu từ vùng biển tranh chấp, liệu họ có thể mang chúng về nước được không?”

Lan Thư cho biết tính đến thời điểm này, quá trình thanh trừng phe cánh của Giang Trạch Dân trong quân đội gần như đã hoàn tất.


Cách đó không lâu, Từ Tài Hậu, người kiểm soát quân đội thuộc phe cánh của Giang, đã bị thanh trừ.


Một quan chức đứng đầu quân đội khác là Quách Hùng Hậu hiện đang bị giam tại nhà tù Khuynh Thành vì tội tham nhũng.


Ngày 10/7, Thượng viện Hoa Kỳ đã phê chuẩn Nghị quyết 412.


Nghị quyết “kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 và các lực lượng hàng hải liên quan khỏi vị trí hiện tại”, “trả biển Đông về trạng thái ban đầu”, và “rút lại tuyên bố vùng nhận dạng phòng không khu vực Biển Đông Trung Quốc”.


Nhiều cư dân mạng và truyền thông tin rằng ĐCSTQ đã cúi đầu trước Hoa Kỳ.

(Theo NTDTV)