Lý do của những cái chết từ nhựa (Video)

18/06/14, 17:28 Thảm họa

Đại dương của chúng ta đang phải đối mặt với những vấn đề gì? Chúng ta cần phải làm gì để cứu lấy đại dương, và thể hệ sinh thái rộng lớn phong phú nhất hành tinh này? Mời các bạn xem những video và bài phân tích dưới đây để tìm cho mình câu trả lời.

Những tấm lưới sát thủ

Những tấm lưới vô chủ trở thành cái bẫy đối với sinh vật biển lớn. Hàng trăm ngàn con cá voi, cá heo, hải cẩu, cá mập, cá đuối, rùa và các sinh vật biển lớn khác tử vong mỗi năm.

Hãy giúp đỡ chúng bằng cách mua các sản phẩm từ ngư cụ tái chế.

Bureo Skateboards chỉ mới bắt đầu sản xuất sàn làm bằng lưới tái chế và lên kế hoạch cho một dự án tái chế ở Chile.

Nhà thiết kế trẻ người London Auria thiết kế đồ bơi hiện đại bằng Econyl, một sợi nylon tái chế sản xuất bởi hãng Aquafil Hoa Kỳ, công ty tái chế cả lưới và thảm.

Nếu là một thợ lặn có kinh nghiệm, bạn có thể tham gia thu gom lưới vô chủ tại khu vực biển gần chỗ bạn ở.

Cuộc xâm lấn của nhựa

Hàng triệu tấn rác thải nhựa trôi nổi trong đại dương và gây hại đến vô số sinh vật.

Điều đó có làm ta chợt nghĩ rằng ăn một món thực phẩm “mang đi” (take way) là đầu độc một chú cá?

Nhựa cực kỳ cực kỳ khó phân hủy. Băng Bắc Cực có thể lưu giữ một chai nhựa trong một thiên niên kỷ.

Gần đây, ngoài khơi bờ biển Hawaii, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một tảng đá nhựa. Và một khái niệm mới ra đời: nhựa kết cụm (plastiglomerates).

Hai việc bạn có thể làm để giúp giảm thiểu sự ô nhiễm này là làm quen với túi vải và bình đựng nước mang theo. Hãy luôn đem theo chúng bên mình và kêu gọi mọi người tham gia. Bạn cũng có thể chọn mua các sản phẩm phân hủy sinh học hoặc không có bao bì.

Món soup nhựa độc hại

Rác thải nhựa khi tiếp xúc với nước biển và ánh nắng mặt trời sẽ phá vỡ thành các hạt nhỏ hơn. Các hạt vi nhựa này được biết đến là có khả năng hấp thụ và khuếch đại hàm lượng chất thải độc hại  trong chúng lên khoảng một triệu lần.

Nhiều thương hiệu sử dụng vi hạt  trong các sản phẩm mỹ phẩm như kem đánh răng và sữa rửa mặt. Những hạt này bị rửa trôi vào cống và không được lọc ra bởi máy xử lý nước rồi đổ thẳng tới các đại dương.

Các vi hạt là những hạt nhựa nhỏ làm bằng polythene (PE), polypropylene (PP), polyethylene terephthalate (PET), polymethyl methacrylate (PMMA) và nylon. Một số là vô hình với mắt thường (nhỏ hơn 1mm) và tất cả chúng đều không phân hủy sinh học.

Sinh vật biển ăn cả các hạt vi nhựa bởi vì  bị nhầm lẫn chúng với sinh vật phù du, một số loại hạt nhựa này không thể tiêu hóa. Khi bề mặt của hạt vi nhựa hấp thụ chất độc hại như PCB và DDT, các chất độc này đi vào chuỗi thức ăn.

Do đó, khi ăn hải sản, chúng ta cũng ăn phải hóa chất độc hại, có thể dẫn đến ung thư, vô sinh, mất tập trung (ADD) và các bệnh nghiêm trọng khác.

Các tổ chức phi chính phủ như Tổ chức Plastic Soup Hà Lan (Plastic Soup Foundation) và Tổ chức Biển Bắc ( North Sea Foundation) đã dẫn đầu chiến dịch quốc tế mang tên “Đánh bại vi hạt” cấm việc sử dụng các vi hạt. Điều này đã  khiến nhiều thương hiệu quốc tế bắt đầu giảm sản xuất loại sản phẩm này, mặc dù tốc độ giảm còn chậm.

Bạn có thể chung tay giúp sức bằng cách mua các sản phẩm mỹ phẩm sử dụng hạt lương thực và hạt đậu nghiền, hoặc muối biển hay không mua các sản phẩm sử dụng các vi hạt.

Nếu bạn mong chờ một kết thúc có hậu thì còn chần chờ gì nữa mà không hành động ngay?!

Theo Đại Kỷ Nguyên 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng