Tinh Hoa

Đảo chính quân sự ở Thái Lan

Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan Prayuth Chan-ocha hôm nay công bố quân đội đã giành quyền kiểm soát Chính phủ từ 16h30, sau hai ngày tuyên bố thiết quân luật.

Tuyên bố trên được Prayuth Chan-ocha thông báo trên truyền hình, sau cuộc gặp gỡ với phe đối thủ nhằm tìm giải pháp cho các cuộc biểu tình chống Chính phủ kéo dài ở nước này suốt 6 tháng qua. Theo đó, quân đội sẽ thiết lập trật tự và thúc đẩy cải cách đất nước, Reuters cho hay.

Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan Prayuth Chan-ocha (giữa) xuất hiện trên truyền hình và tuyên bố quân đội đã giành quyền kiểm soát Chính phủ. Ảnh: EPA

“Để tình hình đất nước trở lại bình thường một cách nhanh chóng, để thiết lập xã hội hòa bình, để cải cách chính trị, kinh tế và xã hội, quân đội cần nắm quyền kiểm soát”, Prayuth nói.

Tướng Prayuth nhấn mạnh, mọi người dân Thái Lan cần phải bình tĩnh, các quan chức Chính phủ vẫn phải làm việc như bình thường. Ông cũng cho biết việc đảo chính sẽ không ảnh hưởng đến các mối quan hệ giữa Thái Lan với các nước.

Người phát ngôn của quân đội Thái Lan cho biết, lệnh giới nghiêm sẽ được áp đặt toàn quốc từ 20h đến 5h.

“Chúng tôi sẽ triển khai binh lính và phương tiện để đưa người biểu tình ra khỏi tất cả các khu vực tập trung”, Teerachai Nakwanit, chỉ huy quân đội khu vực 1, cho hay.

Các binh sĩ Thái Lan đứng gác ở trung tâm Bangkok. Ảnh: Reuters.

Trước tuyên bố trên, lãnh đạo phe áo đỏ cho biết, họ sẽ tiếp tục các hoạt động biểu tình ở các khu vực ngoại ô thủ đô Bangkok, bất chấp việc quân đội tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát chính phủ.

“Các bạn sẽ chiến đấu hay không chiến đấu. Chúng tôi sẽ không đi đâu hết. Đừng lo sợ vì chúng tôi đã dự liệu điều này. Điều gì đến sẽ đến”, thủ lĩnh phe áo đỏ Jatuporn Prompan cho hay.

Cuộc khủng hoảng là diễn biến mới nhất trong thời gian dài diễn ra các cuộc đối đầu giữa những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và phe bảo hoàng.

Các quan chức Chính phủ hiện chưa đưa ra bình luận nào sau tuyên bố đảo chính.

Trước đó, quân đội Hoàng gia Thái Lan hôm 20/5 thiết quân luật trên toàn quốc nhằm bảo toàn “luật pháp và trật tự”, ngăn chặn tình trạng bạo lực, tuy nhiên họ bác bỏ những lời đồn đoán cho rằng đây là biện pháp nhằm thúc đẩy đảo chính.

Thùy Linh / VNE