Tinh Hoa

Hà Nội yêu cầu chấm dứt sử dụng Yahoo, Gmail là…”hợp lý”?

Theo các chuyên gia về an ninh mạng, việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, quận huyện chấm dứt việc sử dụng các hòm thư điện tử công cộng (Yahoo, Gmail…) trong trao đổi công việc là đúng đắn.

 

 



Trong công văn gửi đến các cơ quan trực thuộc được ký vào ngày 18/3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu thực hiện nghiêm việc sử dụng hộp thư điện tử @hanoi.gov.vn để trao đổi văn bản tài liệu. Với những văn bản phát hành vi phạm quy định, đơn vị nhận phải trả về cơ quan phát hành, không tiếp nhận xử lý. 



Lý do được đưa ra cho rằng, vài năm trở lại đây, có khá nhiều trường hợp người dùng dịch vụ Yahoo, Gmail… tại Việt Nam bị đánh cắp tài khoản. Sau đó, kẻ gian dùng nick chat Yahoo, hộp chat trong Gmail, Facebook để lừa người thân của người bị hại, xin nạp thẻ điện thoại hoặc chuyển tiền qua tài khoản. 



Chiều 21/3, trả lời phóng viên Vietnam+, ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu phát triển của Bkav cho hay, việc Hà Nội cấm sử dụng hòm thư công cộng là “đúng đắn”. 



Lý do của việc này, theo ông Sơn là những email công cộng như Gmail, Yahoo… thường được các doanh nghiệp cung cấp chung với khá nhiều dịch vụ khác như chat, mạng xã hội… Điều này dẫn đến khả năng lộ, lọt thông tin tài khoản là rất lớn. Việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính bảo mật thông tin. 



Ngoài ra, khi người dùng vô tình làm mất tài khoản, việc lấy lại cũng khó khăn hơn nhiều so với các hòm thư được lập bởi các tổ chức trong nước. 



Đồng tình với chỉ đạo của Hà Nội, chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Minh Đức (Ban công nghệ FPT) phân tích, các email miễn phí được cung cấp do các công ty nước ngoài, máy chủ cũng đặt ở nước ngoài. Trong khi đó, email của cán bộ công chức thường liên quan đến bí mật công việc. 



Tuy nhiên, “Người cũ” của Bkav [ông Đức từng là Phó Chủ tịch phụ trách An ninh mạng của Bkav-pv] cũng không quên khuyến nghị, việc chuyển sang dùng hòm thư @hanoi.gov.vn phải được đảm bảo an toàn với một quy trình bảo mật nghiêm ngặt từ khi xây dựng, vận hành. 



Bởi thông thường “việc hacker tấn công một máy chủ email của tổ chức trong nước thường dễ hơn so với việc tấn công máy chủ của các tập đoàn lớn trên thế giới”.
 
Theo Vietnam+