Tinh Hoa

Bệnh chân tay miệng diễn biến phức tạp

Dịch chân tay miệng từ đầu năm tới nay đã giết chết hàng chục người và lây lan cho hơn 23.000 người tại Việt Nam.

Hầu hết các bệnh nhân là trẻ em dưới năm tuổi, truyền thông nhà nước loan tin.

Dịch bệnh xảy ra chủ yếu ở khu vực miền nam, với Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều ca tử vong nhất, 21 trường hợp.

Giới chức y tế nói chủng gây bệnh ở Việt Nam chủ yếu là chủng EV-71, có khả năng gây tổn thương ở trẻ nhỏ, dẫn tới tình trạng bị liệt, phù não hoặc gây tử vong.

Được biết bệnh dịch cũng đang xảy ra ở các nước khác trong khu vực như Trung Quốc, Singapore, Brunei, Đài Loan và Nhật Bản.

Tại Việt Nam, đợt dịch bệnh năm nay tỏ ra nghiêm trọng hơn những năm trước.

Kể từ năm 2008, được biết trong nước mỗi năm có khoảng 10.000-15.000 ca mắc bệnh, với chừng 20-30 em nhỏ thiệt mạng.

Giới chức y tế nói tình hình dịch bệnh tạm lắng xuống trong vài tuần qua, nhưng mỗi tuần vẫn có tới chừng 1.900 ca mới nhiễm.

Thông thường dịch bệnh lên tới đỉnh điểm trong thời gian từ tháng Chín tới tháng Mười Một hàng năm và chủ yếu xảy ra ở trẻ em dưới 15 tuổi.

Tuy nhiên, trong năm nay đã có một số trường hợp bệnh nhân là người lớn tại Vĩnh Long và Thanh Hóa.

Bệnh nhân mắc bệnh thường có các triệu chứng sốt, đau người, phồng rộp ở gan bàn chân, bàn tay (nổi bóng nước) và loét miệng.

Hiện chưa có vaccine phòng chống cho căn bệnh này, nhưng hầu hết bệnh nhân thường phục hồi mà không bị di chứng nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Các chuyên gia y tế nói biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất là giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rửa tay thường xuyên, ăn chín, uống sôi.

Theo BBC