Tinh Hoa

Sôi động chương trình “chạy vì trẻ em”

9h sáng ngày 17/11 tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra Hà Nội) đã diễn ra họat động “Chạy vì trẻ em Hà Nội 2013″ nhằm gây quỹ hỗ trợ cho trẻ em nghèo mắc bệnh hiểm nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Cuộc chạy vì Trẻ em được đồng tổ chức bởi Đại sứ quán Canada, Hiệp hội Doanh nghiệp Canada tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Canada (VCFA) và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội (HAUFO) với sự tham gia đóng góp gây quỹ của nhiều nhà đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm, các nhà hoạt động xã hội.

Hơn 3.000 người tham gia sự kiện này với số tiền gây quỹ là 1,5 tỷ đồng

Nhân sự kiện này các học viên Pháp Luân Công (một môn tập khí công cổ truyền) đã thu thập chữ ký chấm dứt việc mổ cắp nội tạng người đang sống tại Trung Quốc – đây là tội ác hủy diệt loài người và đang bị lên án khắp nơi trên thế giới

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam David Devine phát biểu và nói về ý nghĩa, mục đích của “Chạy vì trẻ em Hà Nội 2013″. Năm nay cũng là năm quan trọng, kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – Canada nên những hoạt động như này sẽ góp phần tăng thêm tình hữu nghị giữa hai đất nước.

Những người tham gia chạy dành một phút mặc niệm cho những người thiệt mạng trong cơn bão Haiyan vừa qua. Ảnh petrotimes

Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan tham gia cuộc chạy. (Ảnh: TTXVN)

Nhóm diễu hành gồm đội trống lưng và đội biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

Là một môn khí công, Pháp Luân Công tin rằng “Chân Thiện Nhẫn” là nguyên lý của vũ trụ, vì vậy các học viên luôn hành xử theo nguyên lý này

Trẻ em cũng tham gia chạy

Đội trống lưng của học viên Pháp Luân Công đang biểu diễn

Thỉnh nguyện chữ ký chấm dứt mổ cắp nội tạng người sống ở Trung Quốc

Chiến dịch thu thập chữ ký trên toàn cầu đệ trình lên Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Việc thu thập chữ ký sẽ tiếp tục cho đến ngày 30/11/2013.

Hiện tại, dự án đã thu thập được khoảng hơn 800.000 chữ ký. Tham gia chữ kýủng hộ dự án lương tâm này có thể vào các trang web sau:

http://www.dafoh.org/petition-to-the-united-nations/

https://sites.google.com/site/mocapnoitang1/

Toàn bộ số tiền 1,5 tỷ thu được từ chương trình “chạy vì trẻ em” được dùng để trả viện phí cho các trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội

nghệ sỹ nhân dân Lê Khanh và Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan cũng tham gia chương trình này

Đây là sự kiện quan trọng kỷ niệm 40 quan hệ ngoại giao Việt Nam – Canada, chắt chặt thêm mối quan hệ bang giao 2 nước.

Theo Tindachieu